Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh: Làm chủ kỹ thuật cao, nâng tầm y tế tuyến tỉnh
Thứ bảy: 09:05 ngày 14/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong bối cảnh ngành Y tế không ngừng cải tiến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã và đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng của y tế tuyến tỉnh.

Không chỉ đáp ứng hiệu quả nhu cầu khám, chữa bệnh trong tỉnh, nơi đây còn ghi dấu sự trưởng thành về chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, với tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên không ngừng.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng khi bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng laser nội mạch, phương pháp hiện đại, ít xâm lấn và đòi hỏi chuyên môn cao. Trải qua 5 đợt đào tạo thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ Tây Ninh đã làm chủ kỹ thuật, thực hiện độc lập 9/14 ca phẫu thuật.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Nút- Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp chuyển giao kỹ thuật này chia sẻ: “Qua quá trình chuyển giao kỹ thuật, chúng tôi ghi nhận đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có tinh thần học hỏi nghiêm túc, tiếp cận kỹ thuật mới nhanh và bài bản. Việc bệnh viện tuyến tỉnh như Tây Ninh làm chủ được kỹ thuật laser nội mạch là một tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng rất lớn nếu được tiếp tục đầu tư và hỗ trợ chuyên môn đúng hướng”.

Việc ứng dụng kỹ thuật mới không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Trước đây, những ca bệnh về mạch máu thường phải chuyển lên TP. Hồ Chí Minh, thì nay, người dân Tây Ninh được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bác sĩ CKII Phan Thanh Tâm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (đứng giữa), cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy trong buổi chuyển giao kỹ thuật thay toàn bộ khớp gối.

Ngày 10.8.2024, lần đầu tiên kỹ thuật thay toàn bộ khớp gối được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Dưới sự giám sát của chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, 3 ca phẫu thuật đều thành công, không có biến chứng.

Bệnh nhân Trần Thị Kim Loan (sinh năm 1963) cho biết: “Trước giờ tôi cứ nghĩ thay khớp là phải lên Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh- BTV). Không ngờ bệnh viện tỉnh mình làm được, mà làm tốt nữa. Nằm viện ít ngày, tập phục hồi rồi về nhà đi lại nhẹ nhàng, không còn đau như trước. Điều trị gần nhà như vậy đỡ tốn kém và đỡ cực lắm”.

Ở lĩnh vực tim mạch can thiệp, bệnh viện đã thực hiện 7 ca đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, 35 ca tạo nhịp tạm thời, phối hợp cùng chuyên gia tuyến trên, tất cả ca đều ổn định và xuất viện an toàn. Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện thực hiện 190 ca can thiệp tim mạch, chủ yếu xử lý các trường hợp phức tạp như tổn thương van tim, mạch vành nhiều nhánh, rung nhĩ, suy tim... Ngoài ra, đến nay, bệnh viện đã thực hiện 220 ca chụp mạch vành, 145 ca đặt stent và 7 ca can thiệp laser tĩnh mạch. Tỷ lệ thành công lên đến 99,5%, không xảy ra tai biến trong và sau can thiệp.

Bác sĩ CKII Lý Ích Trung- quyền Trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Quá trình chuyển giao không chỉ là đào tạo kỹ thuật mà còn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn thực tế. Điều tôi đánh giá cao ở đội ngũ bác sĩ Tây Ninh là sự cẩn trọng, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu. Họ chủ động trong chuyên môn nhưng cũng rất cầu thị, sẵn sàng hội chẩn khi cần thiết”.

Kỹ thuật hồi sức cấp cứu, lĩnh vực vốn là thách thức với nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, cũng đang được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chủ động tiếp cận. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 2/5 ca hồi sức cấp cứu một cách độc lập, ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chăm sóc các ca bệnh nặng.

Đặc biệt, đơn vị điều trị đột quỵ của bệnh viện đã trở thành điểm đến tin cậy cho bệnh nhân cấp cứu thần kinh. Trong năm 2024, đơn vị tiếp nhận 474 ca, trong đó 459 bệnh nhân được điều trị ổn định và xuất viện, 15 ca được chuyển tuyến để điều trị chuyên sâu, không có trường hợp tử vong.

Xác định “con người là yếu tố then chốt” trong mọi chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện đặc biệt chú trọng công tác đào tạo. Trong năm 2024, có 1 cán bộ được cử đào tạo thạc sĩ, 8 bác sĩ đào tạo chuyên khoa II, 16 bác sĩ chuyên khoa I. Riêng hai lĩnh vực laser nội mạch và hồi sức cấp cứu, có 10 cán bộ y tế hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu.

Không dừng lại ở đội ngũ bác sĩ, bệnh viện cũng tăng cường tập huấn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế nhằm bảo đảm khả năng phối hợp điều trị, vận hành thiết bị hiện đại và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Bên cạnh đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng. Trong năm qua, bệnh viện có 19 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được nghiệm thu, trong đó có 12 đề tài xếp loại A. Đặc biệt, đề tài cấp tỉnh “Mô hình bệnh tật ở các bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh” đã được ứng dụng vào việc xây dựng kế hoạch chuyên môn, góp phần nâng cao tính phù hợp và hiệu quả trong triển khai kỹ thuật.

Với nền tảng chuyên môn ngày càng vững vàng, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tiếp tục tiếp nhận và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: can thiệp mạch máu ngoại biên, nội soi tiết niệu, tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement, hồi sức cấp cứu tim mạch, kỹ thuật đốt sống cao tầng (RFA)... Đội ngũ bác sĩ đã được cử đến Bệnh viện Chợ Rẫy đào tạo lý thuyết và thực hành, các kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển giao theo hình thức “cầm tay chỉ việc” trong thời gian tới.

Nỗ lực làm chủ kỹ thuật cao đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo thống kê năm 2024, lượt khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tăng gần 30%, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 22,4%, công suất sử dụng giường bệnh vượt chỉ tiêu, tỷ lệ tử vong giảm rõ rệt so với năm 2023. Những con số biết nói này là minh chứng sống động cho chất lượng chuyên môn được cải thiện rõ nét.

Bác sĩ CKII Phan Thanh Tâm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khẳng định: “Chúng tôi tiếp nhận kỹ thuật không chỉ để học, mà để làm tốt và làm chủ một cách bền vững. Mỗi kỹ thuật được triển khai thành công là một bước tiến về chuyên môn và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn, nhanh hơn với người dân, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu hoặc bệnh lý phức tạp mà trước đây phải chuyển tuyến”.

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, bệnh viện vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Hiện vẫn còn nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, neo đơn nhưng không thuộc diện được hỗ trợ viện phí. Một số trường hợp bác sĩ xin nghỉ việc sau đào tạo khi chưa hoàn thành thời gian phục vụ cam kết, trong khi cơ chế xử lý còn thiếu rõ ràng. Những bất cập này cho thấy cần có thêm chính sách nhân sự cụ thể và cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn cho y tế công lập.

Với chiến lược đúng đắn, tinh thần cầu tiến và sự đồng hành từ các đơn vị y tế đầu ngành như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đang từng bước củng cố vị thế của mình trong hệ thống y tế tỉnh nhà. Dù chưa thể gọi là “điểm sáng hoàn hảo”, nhưng những thành quả bước đầu đã và đang thắp lên niềm tin về một nền y tế địa phương hiện đại, an toàn, giảm gánh nặng chi phí và di chuyển cho người dân Tây Ninh.

Yên Thành

Tin cùng chuyên mục