BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tây Ninh: Thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại 

Cập nhật ngày: 30/07/2020 - 14:59

BTNO - Thời gian gần đây, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tây Ninh (toạ lạc tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành) được trang bị thêm nhiều trang thiết bị hiện đại. Việc tăng cường cơ sở vật chất giúp hoạt động của bệnh viện đạt hiệu quả tốt hơn.

Kỹ thuật viên phân tích kết quả xét nghiệm vi khuẩn lao.

Mới đây, tiếp nhận xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động, bác sĩ Phan Công Bình- Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tây Ninh cho biết, đây là xe kỹ thuật số hiện đại nhất hiện nay, do Chương trình chống Lao quốc gia và Quỹ Toàn cầu tài trợ.

Trong xe có hệ thống thiết bị khử khuẩn tốt, kỹ thuật số hiện đại, đọc phim tự động, có khả năng phát hiện bệnh phổi và những vấn đề liên quan đến đường hô hấp ở mức cao. Bệnh viện đã cử cán bộ dự lớp tập huấn sử dụng xe chuyên dùng này.

Theo kế hoạch, trong tháng 8.2020, Bệnh viện triển khai hoạt động khám bệnh lưu động ở hai huyện Châu Thành và Trảng Bàng để phát hiện, điều trị sớm người bệnh lao, tiềm ẩn bệnh lao, nhằm làm giảm nguồn lây lan, góp phần hoàn thành mục tiêu chấm dứt bệnh lao ở Tây Ninh, tiến tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030.

Cụ thể, sẽ triển khai khám bệnh miễn phí ở huyện Châu Thành từ ngày 17- 22.8; ở thị xã Trảng Bàng từ ngày 25-31.8. Trong đó sẽ sử dụng xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động để khám, chụp phổi cho người tiếp xúc với người bệnh lao phổi, người có nguy cơ mắc bệnh lao. Kinh phí hoạt động do Chương trình chống Lao quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương và Tổ chức Sức khoẻ gia đình quốc tế (FHI 360) hỗ trợ.

Xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động do Chương trình chống Lao quốc gia và Quỹ Toàn cầu trang bị cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tây Ninh.

Trước đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh cũng được trang bị máy xét nghiệm lao tự động BACTEC MGIT 960. Đây là máy do Mỹ sản xuất với công nghệ huỳnh quang về xét nghiệm vi khuẩn lao, cho kết quả nhanh chóng, chính xác, giúp giảm chi phí, thời gian và nhân lực.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh đã khám và xét nghiệm đàm cho 7.013 trường hợp nghi ngờ mắc lao, đạt tỷ lệ 1.16% dân số. Bệnh viện đã thu nhận điều trị 1.021/2.242 người bệnh, đạt 45,5% so kế hoạch năm.

Hoạt động lồng ghép Lao/HIV cũng đạt kết quả đáng nhi nhận. Cụ thể, số người bệnh lao có xét nghiệm HIV là 993/1.021 người bệnh, đạt 97,3%/tổng số người bệnh lao được thu dung điều trị; số người bệnh lao đồng nhiễm HIV được quản lý điều trị trong Chương trình chống Lao quốc gia là 28 người, chiếm 2,7%/ tổng số thu nhận...

Đại Dương