Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Sáng 15/11, bão Vamco đổ bộ đất liền khu vực Quảng Bình - Quảng Trị. Với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, cơn bão làm hư hại hàng loạt nhà dân, trường học, bệnh viện.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa bão khiến trường Tiểu học số 1 Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị tốc mái. Chính quyền đang thống kê thiệt hại của người dân để báo cáo cấp trên.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Một dãy nhà trong Bệnh viện Quân y 268 ở TP Huế cũng bị gió lớn làm tốc mái.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Cây cổ thụ bật gốc trước cổng Đại Nội Huế. Nhiều nhà dân, trường học, bệnh viện ở Thừa Thiên - Huế cũng bị hư hại sau 4 giờ chịu ảnh hưởng của bão số 13.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Cảnh ngổn ngang xuất hiện ở TP Huế sau khi bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Nhiều nhà dân ở TP Huế cũng bị hư hại do gió mạnh.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Tại Đà Nẵng, sóng biển cao 4-5 m đập vào bờ kè, gây sạt lở đoạn kè Mân Thái ở quận Sơn Trà.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Ông Nguyễn Văn Đạt (ở phường Mân Thái) cho biết từ sau cơn bão số 9, đoạn kè đã bị hư hỏng khoảng 70 m. “Đến bão số 13, có thêm khoảng 60 m bờ kè bị sạt lở thêm”, ông nói.

Bệnh viện, trường học tốc mái do bão Vamco

Còn tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện từ sáng nay. Đường phố vắng người qua lại, chỉ có một số xe tải và xe khách di chuyển trên đường. Một số người dân vẫn bất chấp mưa lớn và gió buôn bán ở chợ cóc và một số cửa hàng kinh doanh.

Nguồn Zing