Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 11/11, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Bốn chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã.



Tham dự có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Mai Đặng Thảo Nguyên; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Quốc Thanh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Anh; lãnh đạo các ban, ngành chuyên môn và hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ sở kinh doanh.
.jpg)
Thời gian qua, UBND xã tập trung lãnh đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Toàn xã hiện có 2.182 hộ kinh doanh, trong đó 141 hộ thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, với mức doanh thu bình quân 53 tỉ đồng/năm.
Công an xã phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra 168 cơ sở/28 lượt (22 cơ sở lưu trú, 15 karaoke, 125 nhà trọ tháng, 6 cơ sở internet); phát hiện 15 trường hợp vi phạm quy định an ninh, trật tự, văn hóa; test nhanh ma túy 80 đối tượng, có 42 mẫu dương tính.
Tại hội nghị, đại diện các cơ sở kinh doanh kiến nghị các nội dung xoay quanh vấn đề cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số; tình hình an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm, môi trường; tiếp cận nguồn vốn tín dụng; thuế, phí; chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp,…

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Anh và các ngành chuyên môn đã trao đổi, giải trình cụ thể từng nhóm nội dung; đồng thời sẽ phối hợp xử lý, tháo gỡ ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Bốn ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ sở kinh doanh vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương.
Để phát huy tiềm năng, lợi thế của xã Cần Giuộc, thời gian tới, địa phương tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch - văn minh - an toàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, khai thuế điện tử,… Đồng thời tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Ngoài ra, địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng kinh doanh để vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. MTTQ và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật liên quan./.
Song Nhi - Kim Hoàng