BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh và tặng quà cho người dân Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 27/01/2022 - 19:35

BTNO - Nhân dip Tết Nguyên đán, chiều 27.1, tại Tỉnh uỷ Tây Ninh, Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh và tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tri ân tấm lòng của chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã hỗ trợ TP.HCM trong đợt dịch Cvoid-19 bùng phát vừa qua.

Cùng đi có bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; bà Trương Huệ Vân – Tổng Giám đốc Công ty Vạn Thịnh Phát, đại diện nhà tài trợ.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ông Đỗ Hồng Sơn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế.

Tại đây, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tặng quà của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho tỉnh Tây Ninh, đóng góp 2 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh Tây Ninh. Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (TP.HCM) tặng gói thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Tây Ninh trị giá 3,5 tỷ đồng. Dịp này, Đoàn tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và ông Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng quà tết cho hộ nghèo ở xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thời gian qua, cả hai địa phương có sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Tây Ninh luôn sẵn sàng và kịp thời hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh về nhiều mặt, giúp thành phố có thêm sức mạnh vượt qua đại dịch. TP. Hồ Chí Minh trân quý và biết ơn nghĩa tình đồng bào của chính quyền và nhân dân Tây Ninh.

Nhân dịp năm mới, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân đến chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, chúc địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh, vực dậy nền kinh tế, ổn định xã hội và ngày càng phát triển hơn trong năm 2022.

Đáp lại tình cảm, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trao lẵng hoa thay cho lời cảm ơn gửi đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì đã có những đóng góp và hỗ trợ tích cực cho tỉnh.

Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (TP.HCM) trao tặng gói thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trị giá 3,5 tỷ đồng cho Sở Y tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm mong rằng, trong thời gian tới, cả hai địa phương sẽ tiếp tục có sự đoàn kết, cùng nhau đẩy mạnh các chương trình hợp tác theo hướng ngày càng toàn diện và đi vào chiều sâu; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, để cùng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ngọc Bích