BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền 

Cập nhật ngày: 07/11/2022 - 05:50

BTNO - Sáng 6.11, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022) tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, cùng dự có ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Lê Ngọc Ẩn- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ấp Bến Cừ.

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ấp Bến cừ phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Ban cộng tác MTTQ ấp phát động và vận động nhân dân thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức góp vốn, vay vốn, giới thiệu cây, con giống có năng suất cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của ấp đạt 82%.

Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ "Vì người nghèo” được 15 triệu đồng, đóng góp cùng mạnh thường quân xây tặng 1 nhà đại đoàn kết, trị giá 70 triệu đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022) tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống cấp thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh được người dân tích cực tham gia, ấp có 96% hộ trở lên có 3 công trình hợp vệ sinh (sử dụng nước sạch, có nhà tắm, hố xí).

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua việc tổ chức hội nghị cử tri với đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp của HĐND xã. Tổng hợp ý kiến của cử tri chưa được trả lời, giải quyết để chuyển đến cơ quan có chức năng xem xét giải quyết.

Phát biểu tại ngày hội, ông Hồ Văn Giang- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Ninh Điền ghi nhận và biểu dương thành tích của Chi bộ và Ban công tác MTTQ ấp Bến Cừ. Đồng thời, đề nghị Chi bộ và Ban công tác MTTQ ấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; bảo đảm công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận, tổ dân cư tự quản.

Lãnh đạo xã Ninh Điền tặng bằng khen cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”  của ấp Bến Cừ.

Dịp này, Uỷ ban MTTQVN xã Ninh Điền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”  và trao 5 phần quà cho người nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Minh Dương