BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm: Ngành Y tế tỉnh nhà đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 27/02/2024 - 22:50

BTNO - Chiều 26.2, tại hội trường Sở Y tế, đoàn lãnh đạo tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng y bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức ngành Y tế Tây Ninh.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức ngành Y tế Tây Ninh.

Cùng đi có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ôpng Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Báo cáo nhanh với đoàn, ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Y tế cho biết, năm 2023, dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã nỗ lực đạt và vượt được 3 chỉ tiêu UBND tỉnh giao (gồm: 28,9 giường bệnh/vạn dân; 8,98 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%).

Công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt. Số ca sốt xuất huyết giảm 87,1%. Trường hợp dương tính với HIV/AIDS giảm 29,4% so với năm trước. Các bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát kịp thời. 

Sở y tế đã hoàn thành 2 gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương với 855 mặt hàng, đặt 82,05%, phần lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai Đơn vị chống đột quỵ, “tranh thủ giờ vàng”, rút ngắn thời gian chuyển viện, nâng cao tỷ lệ cứu sống cho bệnh nhân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành Y tế Tây Ninh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

Giám đốc Sở Y tế cũng nhìn nhận, năm 2023 cũng là năm bộc lộ rõ nhất những ảnh hưởng tiêu cực sau đại dịch Covid-19 đến ngành y tế, nhất là tâm lý. Nguồn thu nhập của nhân viên y tế bị giảm sút do thời gian chống dịch kéo dài. Tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế bỏ việc, nghỉ việc, chuyển việc đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý làm việc,sự cống hiến của đội ngũ nhân viên y tế.

Chia sẻ những khó khăn của ngành y tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ công chức viên chức ngành Y tế tỉnh nhà đã thực hiện trong thời gian qua - đặc biệt là sự hồi phục sau đại dịch Covid-19, trở lại hoạt động ổn định, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu ngành Y tế Tây Ninh đạt được trong thời gian qua.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm chúc đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Y tế của tỉnh nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, tiếp tục làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ chăm sức sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ông nhấn mạnh: “Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đội ngũ y, bác sĩ vẫn luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong thời gian chống chọi với đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành, tiếp tục quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan liên quan cố gắng tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ngành Y tế yên tâm thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Mong rằng với sứ mệnh hiện tại, toàn thể y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân".

Tâm Giang