Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm: Trao Huy hiệu 55, 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng tại Châu Thành 

Cập nhật ngày: 27/10/2020 - 19:39

BTNO - Sáng 27.10, Huyện uỷ Châu Thành tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên. Đến dự và trao huy hiệu có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên, gồm: ông Phan Vọng, sinh năm 1944, quê quán tỉnh Cao Bằng; ông Trần Thành Giỏi, sinh năm 1944, quê quán huyện Bến Cầu và ông Lương Văn Thinh, sinh năm 1940, quê quán huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ và bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư Huyện uỷ Châu Thành trao huy hiệu, tặng hoa cho các đảng viên Nguyễn Văn Lên và Nguyễn Văn Mẹo.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho 4 đảng viên: Nguyễn Văn Mẹo, sinh năm 1950, quê quán xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Bí thư Huyện uỷ Châu Thành; Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1953, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Huyện uỷ Châu Thành; Trương Ánh Nguyệt, sinh năm 1949, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và Nguyễn Đăng Hoàn, sinh năm 1948, quê quán xã Phù Ninh, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao cho ông Dương Cao Cờ, sinh năm 1954, quê quán xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho 2 đảng viên Phan Văn Đã (sinh năm 1958), và Phạm Văn Lâm (sinh năm 1956), quê quán cùng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm kính chúc sức khoẻ và ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các đảng viên sống vui, sống khoẻ, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Gia Hân