BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh: Thăm, tặng quà các chốt dã chiến phòng, chống dịch trên biên giới 

Cập nhật ngày: 03/04/2020 - 23:44

BTNO - Chiều 3.4, lãnh đạo Tỉnh uỷ tổ chức 2 đoàn đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 lực lượng Biên phòng, Công an và Dân quân thực hiện nhiệm vụ chốt chặn đường mòn, lối mở, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện biên giới.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh tặng quà cho chốt dã chiến của 3 lực lượng trên tuyến biên giới. Ảnh: Tố Tuấn

Đoàn do Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh dẫn đầu đã đến thăm 10 chốt dã chiến trên địa bàn các huyện Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Tại mỗi nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh uỷ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ngày đêm canh gác, quản lý đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chúc cán bộ, chiến sĩ 3 lực lượng mạnh khoẻ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đến kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 lực lượng tại các chốt dã chiến trên tuyến biên giới hai huyện Tân Châu và Tân Biên.

Đại diện các điểm chốt đã báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn, đồng thời cho biết, cán bộ chiến sĩ đều an tâm công tác, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng quà và động viên các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt dã chiến thuộc Đồn Biên phòng Tân Bình phụ trách quản lý. Ảnh: Đức An - Lê Quân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ trực chiến trên từng điểm chốt. Đồng thời nhắc nhở các tổ, đội công tác nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành việc bảo vệ biên giới trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Tố Tuấn - Đức An - Lê Quân

* Trước đó, ngày 2.4, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trãi và Phó Giám đốc, Đại tá Tạ Văn Đẹp đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại các điểm cách ly, các chốt ngăn chặn, chống dịch trên tuyến biên giới thuộc địa bàn thị xã Trảng Bàng, Bến Cầu và Châu Thành.

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Trãi đã ân cần thăm hỏi cán bộ chiến sĩ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như công tác kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép; việc ăn uống, nghỉ ngơi trong quá trình trực chiến.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng quà và động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, đồng thời căn dặn cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm trực 24/24 giờ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, ngăn chặn không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép.

Cùng ngày, Thượng tá Phạm Văn Rum- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 5 chốt chặn kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới các huyện Châu Thành, Tân Biên và Tân Châu.

Đoàn đã đến thăm các Đồn Biên phòng Ninh Điền, Long Phước, Vàm Trảng Trâu (Châu Thành), Chàng Riệc (Tân Biên) và Tân Hà (Tân Châu), chia sẻ những khó khăn vất vả trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người vượt biên trái phép; và tặng quà cho CBCS. Tổng giá trị các phần quà là 20 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ đơn vị đóng góp và hỗ trợ.

Minh Nhật - T.N