BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên cương rợp bóng cờ bay! 

Cập nhật ngày: 01/05/2020 - 10:47

BTNO - Việc treo cờ Tổ quốc trên biên giới không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Trên 240 km đường biên giới của Tây Ninh, hiện nay, ngoài 29 trạm, chốt cố định còn có 107 chốt dã chiến được lập nên nhằm quản lý bảo vệ biên giới và  kiểm soát ngăn chặn phòng chống dịch Covid-19.

Ở mỗi trạm, chốt- dù cố định hay dã chiến- tất cả đều thực hiện nghiêm việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định "đóng quân canh phòng".

Việc treo cờ Tổ quốc trên biên giới không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của những chiến sĩ biên phòng trên tuyến đầu Tổ quốc.

Kể từ đầu mùa dịch đến nay, cùng với đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các tổ chức xã hội ở tuyến sau đến thăm hỏi động viên các chiến sỹ trên tuyến đầu, Báo Tây Ninh đã gửi tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho các chốt dã chiến trên biên giới Tây Ninh, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ này.

Bà Huỳnh Thanh Nam - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Tây Ninh cùng các chiến sĩ Đồn BP Phước Chỉ treo cờ Tổ quốc.

Cờ Tổ quốc luôn là đặc điểm để nhận dạng nơi đóng quân của các chiến sĩ biên phòng.

Nhiều bà con ở tuyến sau khi lên biên giới tiếp sức cho các chiến sĩ, chỉ cần nhìn thấy cờ Tổ quốc là biết đó là một điểm chốt dã chiến.

Cờ tổ quốc được các chiến sĩ tại điểm chốt 172 Mộc Bài cắm xuống vị trí đóng quân canh phòng.

Tuổi trẻ Tây Ninh trao cờ cho điểm chốt dã chiến Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Theo qui định của Bộ Quốc phòng tại nơi vị đóng quân canh phòng đều phải treo cờ Tổ quốc.

Sau cơn mưa, các chiến sĩ Đồn biên phòng Suối Lam cột chằng lại cờ Tổ quốc trên các điểm chốt dã chiến.

Cờ Tổ quốc được thay mới sau một đêm mưa.

Dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng cờ tổ quốc vẫn luôn tung bay trên các điểm chốt biên phòng.

Lê Quân – Đức An