BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh: Bắt giữ 3 tấn đường cát trên khu vực biên giới  

Cập nhật ngày: 28/04/2023 - 13:53

BTNO - Rạng sáng 28.4, các chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới huyện Châu Thành phát hiện, ngăn chặn và tạm giữ 1 đối tượng sử dụng ô tô tải vận chuyển 3 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Các chiến sĩ biên phòng áp giải Nguyễn Bá Nhẫn cùng phương tiện, tang vật về Đồn xử lý.

Các chiến sĩ thuộc Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân tuần tra truy quét trên địa bàn ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 70C-090.35 đang lưu thông từ hướng ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành đi về hướng ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngăn chặn và kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện Nguyễn Bá Nhẫn (sinh năm 1977, ngụ khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh) đang vận chuyển 60 bao đường cát mang nhãn WHITE CRYSTAL SUGAR do nước ngoài sản xuất, mỗi bao 50kg, tất cả số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nhẫn khai nhận, số đường trên mua lại của một số người dân tại khu vực chợ Cầu thuộc xã Biên Giới, sau đó mang về thành phố Tây Ninh để bán kiếm lời. Vụ việc được Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Cao Xuân An- Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ đến biểu dương thành tích của cán bộ chiến sĩ Đội đặc nhiệm PCMT&TP và Đồn BPCK Phước Tân.

Ngay sau vụ việc xảy ra, thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, Đại tá Cao Xuân An- Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ đến biểu dương thành tích của cán bộ chiến sĩ 2 đơn vị, đồng thời chỉ đạo 2 đơn vị tiếp tục bám, nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tiếp giáp đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các khu vực, địa bàn trọng điểm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn triệt để vấn nạn buôn lậu qua biên giới, nhất là trong thời gian cao điểm nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Lê Quân