Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh: Bắt giữ hàng ngàn gói thuốc lá ngoại, ngăn chặn một vụ nhập cảnh trái phép

Cập nhật ngày: 28/07/2021 - 12:47

BTNO - Đêm 27, rạng 28.7, tại Cửa khẩu Phước Tân (huyện Châu Thành), lực lượng chống dịch do Đồn biên phòng tại đây phụ trách đã phát hiện 3 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam.

Số thuốc lá ngoại do Đồn BPCK Phước Tân phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm bắt giữ

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 27.7 đến 1 giờ ngày 28.7, tại khu vực cột mốc phụ 148/5, nằm trên địa bàn ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP tỉnh phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Khi lực lượng Biên phòng ngăn chặn, các đối tượng bỏ hàng lại và quay ngược về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, bên trong các bao tải chứa 1.900 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero.

Cùng thời gian này, Tổ Tuần tra cơ động của Đồn phối hợp Công an xã Thành Long kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, đến khu vực chợ Hoà Bình thuộc xã Thành Long phát hiện một nam thanh niên đi xe gắn máy không biển số, chở hàng đi với tốc độ cao về hướng thị trấn Châu Thành. Các chiến sĩ truy đuổi được một đoạn, đối tượng cắt dây ràng bỏ lại hàng hoá và chạy thoát. Kiểm tra bao tải hàng, Tổ tuần tra thu được 720 gói thuốc lá loại hiệu Jet và Hero.

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thiết tại chốt số 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Đến 3 giờ sáng ngày 28.7, khi các chiến sĩ thực hiện “nhiệm vụ kép” tại điểm chốt số 2 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tổ chức thay phiên gác cuối, ở khu vực gần cột mốc phụ 168/1, nằm trên địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, một nam thanh niên lợi dụng đêm tối vượt biên giới nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi vừa vào lãnh thổ Việt Nam chưa được 300m đã gặp phải Tổ mật phục do các chiến sĩ ở chốt số 2 và Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP tỉnh chờ sẵn.

Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1983, ngụ tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thiết sang Campuchia làm ăn, nay không có việc định quay về nhưng không muốn đi cách ly nên nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Mộc Bài đã xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao Nguyễn Văn Thiết đưa đi cách ly theo quy định.

Lê Quân