Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh: Tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng xây dựng chốt chống dịch

Cập nhật ngày: 18/05/2021 - 05:21

BTNO - Chiều 17.5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ để xây dựng 11 chốt chống dịch trên biên giới.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến – đại diện cho doanh nhân ở Hà Nội và ông Võ Văn Lực – Công ty TNHH Tân Ngọc Lực trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh xây dựng chốt chống dịch

Với tinh thần “Toàn dân chung sức, đồng lòng chống dịch” và “Tiếp sức biên cương”, ông Nguyễn Trung Hà - một doanh nhân tại thủ đô Hà Nội gửi tặng 700 triệu đồng, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực tại thành phố Tây Ninh hỗ trợ 300 triệu đồng và Hội Cựu Sinh viên Trường quan hệ quốc tế Nga hỗ trợ 110 triệu đồng để xây dựng các điểm chốt chống dịch trên biên giới Tây Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, người trực tiếp làm cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân đến với các chiến sĩ trên tuyến đầu cho biết, sau nhiều chuyến đi lên các chốt trạm trên biên giới, chứng kiến những khó khăn vất vã của các chiến sĩ trên tuyến đầu, ông đã chia sẻ thông tin cùng các tổ chức, cá nhân và liên tiếp nhận được sự ủng hộ, đóng góp với hy vọng chung tay,  dựng lên tấm khiên thép vững chắc ở cửa ngõ Tây Nam Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn – Chính uỷ BĐBP Tây Ninh trao thư cảm ơn cho các tổ chức, cá nhân tài trợ trên 1 tỷ đồng xây dựng chốt chống dịch

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và cảm ơn những tình cảm quý báu mà các tổ chức, cá nhân dành cho Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Đại tá – Chỉ huy trưởng Lê Hồng Vương thông tin thêm, sau khi tiếp nhận thêm 850 quân tăng cường, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh vừa thành lập thêm 30 chốt mới, nâng tổng số thành 159 chốt, tiếp tục duy trì 34 tổ tuần tra cơ động, cùng với 16 trạm, 21 điểm cảnh giới có từ trước, siết chặt an ninh vùng biên.

Lê Quân