BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh tổ chức giải bóng đá giao lưu hữu nghị biên giới 

Cập nhật ngày: 01/09/2018 - 23:24

BTNO - Chiều 31.8, nhận lời mời của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo lực lượng Hiến binh và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) cùng 2 đội bóng thuộc 2 lực lượng đã sang tham gia giải bóng đá giao lưu hữu nghị biên giới, chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2018).

Lãnh đạo 3 đơn vị tặng cờ lưu niệm cho 4 đội bóng.

Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh cho biết, giải bóng đá lần này là cơ hội để hai bên tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Tại lễ khai mạc, đại tá Lê Hồng Vương, thiếu tướng Nou Vuot Thy- Chỉ huy trưởng Hiến binh Svay Rieng và thiếu tướng Pich Virak- Phó Trưởng ty Cảnh sát Svay Rieng đã xuống sân tặng cờ lưu niệm, chúc cầu thủ của 4 đội bóng thi đấu tốt.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng Hiến binh thành phố Bavet, Cảnh sát Thành phố Bavet, Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài và Đồn biên phòng Tân Hà đã bước vào thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Với tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cầu thủ của 4 đội đã cống hiến cho khán giả 2 nước nhiều pha tranh bóng gay cấn, đẹp mắt.

Một pha tranh bóng giữa các đội.

Trước đó, lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Rieng cũng đã tổ chức giải bóng chuyền giao lưu hữu nghị biên giới với sự tham gia của lực lượng BĐBP và Quân sự của 2 tỉnh Tây Ninh và Long An.

Kết thúc giải, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh và Ty Cảnh sát tỉnh Svay Rieng đã tặng cúp lưu niệm cho 4 đội bóng theo thứ hạng lần lượt là: Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài, Hiến binh thành phố Bavet, Cảnh sát thành phố Bavet và Đồn biên phòng Tân Hà.

Lê Quân