Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Biểu tình bạo động tại Toronto
Chủ nhật: 05:56 ngày 27/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ Canada đã chi gần 1 tỷ USD để bảo đảm an ninh chp Hội nghị G20. Tuy nhiên, người dân Toronto vốn quen với nếp sống yên bình nên những cuộc biểu tình bạo động được xem là một “thảm hoạ” chưa từng thấy.

Chiều 26.6, giờ Toronto (Canada),  Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của người đứng đầu các nước nhóm G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Canada, Italia); các nước thuộc khối BRIC (Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ); các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ) và EU.

Tham dự Hội nghị còn có các nước khách mời khác như Malawi, Ethiopia, Tây Ban Nha, Hà Lan và các tổ chức quốc tế (Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới…). Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần này với tư cách Chủ tịch ASEAN 2010. Các đại biểu đến dự sẽ tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến chủ đề “Kinh tế toàn cầu: Triển vọng và thách thức”.

Cảnh sát thiết lập hàng rào ngăn chặn những người biểu tình. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, cũng giống như như những hội nghị thượng đỉnh G7, G8, hàng ngàn người tràn ra khắp đường phố, biểu tình phản đối G20. Bạo động bùng phát khi một số người biểu tình quá khích gây náo loạn thành phố Toronto, đốt xe cảnh sát, đập phá các cửa hiệu. Cảnh sát trưởng Toronto Bill Blair thừa nhận, các nhân viên công lực đã rất vất vả, thậm chí phải sử dụng đến hơi cay, mới đẩy được những người biểu tình ra khỏi khu vực đang diễn ra hội nghị. Ít nhất 130 người bị bắt giữ, trong đó có một số nhân vật được cho là người tổ chức những cuộc bạo loạn.

Những người biểu tình đã đốt cháy xe cảnh sát phong toả những tuyến đường ở khu vực tài chính trên phố Bay và phố Queen, đập phá các xe truyền hình lưu động. Trụ sở ngân hàng, quán cà phê, các cửa hàng nhỏ là mục tiêu bị người biểu tình ném đá nhiều nhất.

Trước khi diễn ra Hội nghị G20, chính phủ Canada đã chi gần 1 tỷ USD để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, người dân Toronto vốn quen với nếp sống yên bình nên những cuộc biểu tình bạo động được xem là một “thảm hoạ” chưa từng thấy.

NHÃ CHI

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục