Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Biểu tượng hợp tác mới Việt Nam - Pháp
Thứ ba: 15:28 ngày 27/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Chuyến thăm của Tổng thống Pháp khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai bên triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 26-5, trước khi bắt đầu các hoạt động chính thức trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Macron cùng Đoàn đại biểu cấp cao Pháp đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bước tiến nổi bật

Cùng ngày, tại hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai bên triển khai các kết quả cụ thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Pháp - Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong EU; ủng hộ Pháp có vai trò, tiếng nói quan trọng trong khu vực và toàn cầu, đề nghị hai nước tiếp tục phát huy những lợi thế tương đồng nhằm xử lý hài hòa các vấn đề khu vực và thế giới. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, đối tác có vai trò và vị trí quan trọng trong chính sách của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhận định khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp là điểm sáng trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, hai nhà lãnh đạo hài lòng trước các bước tiến nổi bật của hợp tác song phương kể từ khi nâng cấp quan hệ vào tháng 10-2024. Hai bên khẳng định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, Pháp hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), mở rộng sang hợp tác năng lượng hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng nguyên tử vì mục đích hòa bình như trong lĩnh vực y tế; phấn đấu có các dự án trọng điểm là biểu tượng hợp tác mới giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị Pháp đồng hành cùng Việt Nam đưa khoa học - công nghệ thành trụ cột hợp tác mới giữa hai nước trong thời kỳ mới; đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học, công nghệ số, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, kinh tế số… và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị và đường sắt… để đáp ứng với các mục tiêu trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư và Tổng thống Pháp nhất trí hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy hợp tác y tế, đặc biệt trong nghiên cứu vắc-xin công nghệ sàng lọc bệnh hiểm nghèo từ sớm, áp dụng khoa học - công nghệ trong khám chữa bệnh…

Sau hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Pháp và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trường Quốc học đầu tiên của nước ta. Tổng Bí thư và Tổng thống Pháp thăm và trồng cây hữu nghị trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Brigitte Macron thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Ảnh: Hữu Hưng

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chụp ảnh chung trước hội đàmẢnh: Hữu Hưng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel MacronẢnh: HỮU HƯNG

Các phương hướng lớn

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Macron đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới. Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp cũng nhất trí hai nước cần tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký trong các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trong đó có đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã mời lãnh đạo cấp cao Pháp tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc chống tội phạm mạng tại Hà Nội trong tháng 10-2025. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ trong hợp tác phát triển thông qua tài trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ cho các dự án về tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng. Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án cụ thể trong khuôn khổ JETP. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Pháp sớm khẳng định việc tổ chức Hội nghị hợp tác địa phương lần thứ 13.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng "4 không" trong quan hệ quốc tế. Hai bên nhấn mạnh vai trò thiết yếu của chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên hợp quốc giữ vị trí trung tâm. Tổng thống Macron khẳng định ủng hộ lập trường ASEAN về biển Đông. Hai bên nhấn mạnh, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tất cả hoạt động và hợp tác trên biển và đại dương; tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và ủng hộ mọi nỗ lực nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Tại hội kiến chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Macron đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì trao đổi đoàn, đặc biệt giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, giữa các Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Pháp, cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. Hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn như Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), khuôn khổ hợp tác Nghị viện Pháp ngữ… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp trong năm 2024, nhất là các cuộc gặp giữa lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và các nghị sĩ Pháp, tập trung vào các vấn đề như cải cách thể chế, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số. 

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Emmanuel Macron cùng Đoàn Đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương, bao gồm:

Các ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội Pháp về tăng cường hợp tác trang bị quốc phòng; Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Pháp trong lưu trữ; Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông Pháp về thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số hóa Pháp về hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; các hiệp định hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp; Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về hợp tác nhận trở lại công dân; kế hoạch hợp tác năm 2025 - 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 2025-2030; Thỏa thuận vay giữa Cơ quan Phát triển Pháp và Bộ Tài chính đại diện cho Chính phủ Việt Nam cho Dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận; Biên bản thống nhất hợp tác chung giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Airbus Defense and Space (Airbus) và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Pháp (CNES) liên quan đến triển khai vệ tinh quan sát trái đất; Biên bản thỏa thuận hợp tác khai thác dự án Bến 7, 8 Lạch Huyện, Hải Phòng giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tập đoàn CMA-CGM (CMA Terminals); Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Tăng cường lưới điện truyền tải phía Nam của Tổng Công ty Truyền tải quốc gia; Thỏa thuận đối tác về chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin tại Việt Nam giữa Sanofi Pasteur và Công ty CP Vắc-xin Việt Nam VNVC; Hợp đồng mua bán 20 máy bay thân rộng A330-900 giữa Vietjet và Airbus.

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng

Chiều 26-5, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp, nhân dịp tháp tùng Tổng thống Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục được củng cố, phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với các nội dung lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng đã thống nhất, cũng như các văn kiện hợp tác đã ký kết, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng... Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tập trung vào một số nội dung như: Trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược và hợp tác quốc phòng; hợp tác quân y, thủy đạc, đào tạo, ký ức lịch sử, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh, trao đổi kỷ vật, cứu hộ - cứu nạn; hợp tác quân binh chủng, an ninh biển, biên phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới... Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Cộng hòa Pháp.

Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu mong muốn Việt Nam và Pháp chia sẻ với nhau mong muốn hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, qua đó tiếp tục đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Nguồn NLDO

Tin cùng chuyên mục