BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bình Phước khảo sát, kết nối du lịch tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/06/2023 - 16:59

BTNO - Tiếp tục thực hiện chương trình du lịch kết nối Tây Ninh - Bình Phước với chủ đề “Tình đất đỏ mièn Đông” năm 2023, trong 2 ngày 19, 20.6. Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Phước tổ chức khảo sát, kết nối du lịch tại Tây Ninh.

Đoàn tham quan nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Linh tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn do ông Đỗ Minh Trung- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Phước làm trưởng đoàn cùng đại diện các Công ty du lịch, lữ hành, dịch vụ du lịch của tỉnh Bình Phước.

Trong 2 ngày, đoàn đến khảo sát các cung đường, địa điểm du lịch nổi tiếng và thu hút khách du lịch tại Tây Ninh như: Khu di tích lịch sử văn hoá quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen, viếng thăm Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen; tham quan Toà thánh Cao Đài. Đồng thời, thưởng thức ẩm thực địa phương, giao lưu kết nối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm du lịch tại Tây Ninh.

Đoàn tham quan Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hoá quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Tại buổi gặp mặt, bà Trần Thị Huy Hoàng- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh giới thiệu sơ lược về các điểm tham quan tiêu biểu; làng nghề truyền thống; lễ hội truyền thống; ẩm thực đặc sản Tây Ninh và các thế mạnh, dịch vụ sản phẩm du lịch của tỉnh để các công ty lữ hành, du lịch Bình Phước có thể khảo sát và lên kế hoạch tổ chức tour, tuyến cho các đoàn khách tham quan.

Thông qua các chuyến khảo sát thực tế tạo cầu nối để các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ du lịch có cơ hội gặp gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động liên kết hợp tác, giao thương và hình thành chương trình du lịch kết nối 2 địa phương.

K.K