Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bình yên đến với bà con người Khmer 

Cập nhật ngày: 28/11/2020 - 15:40

BTN - Năm 2017, mô hình “Ðồng bào Khmer ấp Thành Nam tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” ở xã Thành Long, huyện Châu Thành ra đời. Ban điều hành mô hình có 7 thành viên, ông Danh Xà Rươnl (SN 1938)- già làng được bầu làm Trưởng ban. Mô hình này góp phần tạo nên sự thay đổi lớn trong đời sống của bà con Khmer trong ấp.

Nhiều hộ đồng bào Khmer được vay vốn đầu tư sản xuất, xây dựng nhà ở, đời sống nâng lên rõ rệt.

Già làng cho biết, người Khmer tập trung chủ yếu ở tổ 5, có khoảng 44 hộ, sinh sống bằng nghề nông và làm thuê. Trước đây, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, tình đoàn kết giữa các gia đình lỏng lẻo, mạnh ai nấy sống, dễ xảy ra mâu thuẫn.

Từ khi mô hình “Ðồng bào Khmer ấp Thành Nam tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” ra đời, với vai trò Trưởng ban điều hành, ông Xà Rươnl nỗ lực tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức- nhất là trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Tình hình địa bàn ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần vào công tác phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

Những lần gặp gỡ người dân, già làng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh với chính quyền địa phương, tìm cách giải quyết. Trong các buổi họp, ông khuyên bảo thanh thiếu niên chăm lo học hành, tránh xa tệ nạn, vận động bà con giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không thả rông gia súc, chung tay xây dựng nông thôn mới. Khi xảy ra mâu thuẫn trong các gia đình, ông cùng tổ hoà giải có mặt kịp thời giải quyết ổn thoả, không để kéo dài sự việc, khiếu nại vượt cấp.

Ông Danh Xà Rươnl cho biết: “Tôi cố gắng tiếp thu kiến thức trên nhiều lĩnh vực, phổ biến lại bằng tiếng Khmer cho bà con. Mỗi ngày, từ 5 -7 giờ, 11-12 giờ và 17-19 giờ, tôi bật hệ thống loa phát thanh trong ấp để bà con nghe, cập nhật tình hình mới, trong đó có nhiều chính sách chăm lo cho bà con như hỗ trợ bò, xây nhà, làm đường giao thông - nhất là công tác vệ sinh môi trường.

Ðồng bào Khmer ngày càng phát huy truyền thống đoàn kết, có ý thức cảnh giác”. Trong năm 2020, mọi người đã cung cấp 20 tin có giá trị, bao gồm 3 tin về buôn lậu, 14 tin liên quan đến người từ Campuchia trở về địa phương, 3 tin về tệ nạn cờ bạc cho lực lượng Công an theo dõi, xử lý, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm.

Ðịa phương không còn nạn tảo hôn, thách cưới, gia đình có người bệnh tật đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được đổi mới về hình thức, nội dung.

Vào lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bà con Khmer tổ 5 chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, không qua lại khu vực biên giới. Mọi người tạm dừng tổ chức cưới hỏi, karaoke, hạn chế đến nơi đông người để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Ông Lôi Kan, ngụ tổ 5 cho biết: “Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được bà con hưởng ứng tích cực, có ý thức cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Tình hình an ninh trật tự trong xóm ngày càng ổn định, hạn chế nạn trộm cắp, cờ bạc. Ðời sống bà con dần cải thiện, lo làm ăn thoát nghèo”.

Chị Ton Thon kể, mấy năm trước hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng đi chặt mì thuê, tối ngủ trong căn nhà vách đất, mưa dột khắp nơi. Vào năm 2019, gia đình được hỗ trợ xây nhà mới, có nơi ở ổn định. Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho bà con có nơi sinh sống, yên tâm làm việc, vươn lên thoát nghèo. Chị cố gắng làm việc cải thiện cuộc sống, chung tay cùng chính quyền tự phòng tự quản, vì bình yên xóm làng.

Ông Xà Rươnl sử dụng micro kết nối với hệ thống loa phát thanh của ấp để tuyên truyền đến bà con.

Ngoài công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách đến người Khmer sinh sống trên địa bàn.

Ðời sống người dân từng bước nâng cao, đường giao thông nông thôn bảo đảm việc đi lại và vận chuyển hàng hoá. Các hộ gia đình sử dụng điện và nước hợp vệ sinh, vận động hàng trăm bóng đèn thực hiện chương trình thắp sáng đường quê.

Xã vận động con em người Khmer tham gia lực lượng dân quân tự vệ, tuần tra nhân dân và Công an xã, chung tay bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hộ dân tộc vay các nguồn vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, chăn nuôi bò.

Ông Võ Minh Nhật- Chủ tịch UBND xã Thành Long cho biết, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền xã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội ở ấp Thành Nam- nơi có nhiều người Khmer sinh sống. Cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh các chương trình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Nhiều hộ Khmer được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng nhà ở, đời sống được nâng lên. Chính quyền quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer, tạo cho bà con niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước.

Phương Thảo - Hà Quang