Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bình yên nơi biên giới 

Cập nhật ngày: 08/01/2020 - 11:45

BTN - Có dịp về các xã biên giới, mới thấy sự thay đổi của vùng đất, con người nơi đây. Cánh đồng màu mỡ, khu dân cư đông đúc, đường sá được bê tông hoá, nhựa hoá. Người dân an tâm phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và chung tay xây dựng địa phương giàu đẹp.

Bà Keo Onl - người có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật.

Tân Bình là xã vùng sâu biên giới của huyện Tân Biên, có đường biên giới tiếp giáp vương quốc Campuchia dài 43km, hiện có 2 cửa khẩu phụ (Tân Phú, Tân Nam). Toàn xã có 4 ấp, 41 tổ dân cư tự quản, 1.872 hộ và hơn 6.700 khẩu. Ông Ðỗ Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực xã cho biết, đa số người dân sống bằng nghề nông, trồng và chăm sóc cao su, mì, mía, các loại hoa màu khác.

Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tất cả hộ dân có điện, nước sạch sử dụng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,27%. Người dân có trách nhiệm với sự bình yên biên giới, không chỉ lo cày sâu cuốc bẫm mà còn chăm lo, bảo vệ mảnh đất nơi mình sinh sống. Trong quá trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn, nhiều người tích cực đóng góp tiền, ủng hộ vật tư, ngày công lao động.

Xã Tân Bình có địa bàn rộng, rừng quốc gia bao quanh với nhiều đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia và các xã Tân Lập, Thạnh Tây, Hoà Hiệp. Tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp. Trung tá Huỳnh Văn Ðược - Trưởng Công an xã cho biết, đơn vị tham mưu Ðảng uỷ, UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, Công an cấp trên về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng chức năng phát động phong trào tại 8 điểm khu dân cư, cơ quan, trường học trên địa bàn.  

Người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp cho Công an hơn 215 nguồn tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, lực lượng phát hiện và xử lý trên 15 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ buôn lậu và vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới; 1 vụ vận chuyển pháo nổ; 25 vụ đánh bạc; 11 vụ sử dụng trái phép chất ma tuý; giải tán hơn 120 lượt nhóm thanh thiếu niên tụ tập chơi khuya…

Vào ngày 23.3.2019, khi đang làm rẫy, hai anh nông dân phát hiện một phụ nữ đi xe máy, trùm kín người, mang theo bao tải có biểu hiện nghi vấn. Nhờ tinh thần cảnh giác cao độ, hai anh theo dõi, phát hiện trong bao tải có một con chó, lập tức báo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó ở nhiều nơi. Sau vụ việc, hai anh nông dân được khen thưởng đột xuất vì đã tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Trước đây, người dân Hoà Hội - xã biên giới thuộc huyện Châu Thành sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Khi địa phương xây dựng nông thôn mới, có nhiều chính sách hỗ trợ, cuộc sống người dân thay đổi từng ngày. Ðường sá, kênh mương thuỷ lợi phục vụ sản xuất, cơ sở vật chất về văn hoá, y tế, giáo dục được đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng phục vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.   

Ðể đạt kết quả trên, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với thực tế. Công an xã Hoà Hội cho biết, đơn vị phối hợp với Ðồn Biên phòng Phước Tân nắm tình hình, tổ chức tuần tra thường xuyên. Ðơn vị phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, phòng, chống tội phạm. Tình hình an ninh tuyến biên giới được giữ vững, người dân chấp hành tốt pháp luật. Nhiều trường hợp cung cấp nguồn tin giá trị cho Công an, hỗ trợ đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý kịp thời vụ việc xảy ra.

Ðược bà con ấp Bố Lớn tín nhiệm bầu là người có uy tín của đồng bào dân tộc Khmer, bà Keo Onl (sinh năm 1971) nỗ lực thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Bà Keo Onl cho biết, bà coi trọng việc vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học hỏi kiến thức về pháp luật, kinh tế, văn hoá để phổ biến cho mọi người. Bà phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể xuống từng nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.   

“Tôi thường tham gia hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cố gắng dàn xếp để chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Hầu hết các vụ mâu thuẫn được giải quyết ổn thoả, gia đình hoà thuận. Mọi người có ý thức giữ gìn bình yên xóm làng, tôi hạnh phúc lắm!”- người có uy tín của đồng bào dân tộc Khmer phấn khởi nói. 

Những năm qua, Hội LHPN xã Hoà Hội luôn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ, mô hình “Tổ tuyên truyền bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới” có 10 thành viên. Hằng tháng duy trì sinh hoạt đều đặn, phối hợp tuyên truyền, vận động chị em chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị định 42/NÐ-CP về quy chế biên giới, tuyên truyền phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia, chống xâm canh, xâm cư, buôn lậu, mua bán người, không sang Campuchia đánh bạc, người dân trong xóm cảnh giác bọn buôn lậu, vận chuyển hàng bằng con đường tắt sát biên giới… Qua đó, tình hình ANTT ngày càng bảo đảm, vùng biên giới có sự thay đổi tích cực.

THIÊN DI - PHƯƠNG THẢO