BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017 

Cập nhật ngày: 12/02/2017 - 09:13

BTNO - Hôm 10.2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn Quân khu 7 và Ban CHQS huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại tá Ngô Thành Đồng- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nội dung quyết định giao chỉ tiêu của Quân khu 7 và UBND tỉnh Tây Ninh.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện, thành phố ký kết thi đua năm 2017.

Năm 2016 việc giao, nhận quân nhân dự bị tập trung huấn luyện được tổ chức theo đúng kế hoạch hiệp đồng, cơ sở địa phương giao nguồn chuẩn bị chu đáo về địa điểm, các hồ sơ kèm theo, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách.

Toàn tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho 100% quân nhân dự bị, trong đó cấp huyện đạt 99,61% quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên có trình độ kỹ thuật và sức chiến đấu cao, luôn sẵn sàng động viên theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2017 Bộ CHQS tỉnh xác định cần chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác huấn luyện dự bị động viên, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi quân nhân dự bị ra tập trung huấn luyện theo quyết định của lãnh đạo các cấp.

Lực lượng dân quân huyện Tân Châu tham gia huấn luyện- Ảnh minh hoạ

Công tác động viên tập trung vào việc nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên, sắp xếp đúng chuyên môn, đúng chuyên nghiệp quân sự, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị dự bị động viên; làm tốt công tác phúc tra phương tiện kỹ thuật và động viên đối với quân nhân dự bị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện, thành phố đã ký kết thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ động viên huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017.

Sơn Tòng