BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh: Rút kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân năm 2017 

Cập nhật ngày: 21/02/2017 - 08:51

BTNO - Ngày 20.2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân năm 2017.

Đại tá Hoàng Đình Chung- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đại tá Hoàng Đình Chung- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trong toàn tỉnh đã tổ chức đưa ra nhân dân công khai, bình nghị gần 6 ngàn cuộc với hơn 16 ngàn lượt người tham dự.

Toàn tỉnh có 52 đảng viên nhập ngũ, tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ chiếm trên 50%. Về chất lượng thanh niên trúng tuyển nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm trên 13%, tốt nghiệp trung học phổ thông gần 17%.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã tiễn 1.600 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự về các đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 23, Sư đoàn bộ binh 5, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong đợt tuyển quân đầu năm 2017, Tây Ninh đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền được triển khai thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật, quá trình chuẩn bị và thực hành giao quân nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Công tác phối hợp giữa địa phương giao quân với đơn vị nhận quân được thực hiện chặt chẽ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của mọi công dân trong việc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; nâng cao chất lượng thanh niên trúng tuyển; chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân làm tốt việc giáo dục thanh niên tại ngũ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

 Sơn Tòng