BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh: Tổng kết 3 năm thực hiện đề án đối ngoại quốc phòng 

Cập nhật ngày: 17/08/2017 - 15:31

BTNO - Qua 3 năm thực hiện đề án đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7, chiều 16.8.2017 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tổng kết đề án.

Dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ năm  2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã làm công tác tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi tình hình an ninh biên giới, đúng tinh thần nội dung hợp tác giữa Bộ CHQS Tây Ninh với các Tiểu khu quân sự, các tỉnh thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh trao thưởng cho tập thể tiêu biểu trong công tác đối ngoại quốc phòng.

Trong 3 năm, có 149 đoàn /787 lượt cán bộ, chiến sĩ sang công tác và chúc mừng các ngày lễ, tết ở Campuchia. Các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia cũng có 144 đoàn/1.300 lượt người sang làm việc, thăm hỏi, chúc mừng lễ, tết lực lượng vũ trang Tây Ninh, làm tăng cường thêm mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và quân đội 2 bên.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động cho bạn hơn 5,6 tỷ đồng; tổ chức tốt hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ với các Tiểu khu quân sự kết nghĩa giáp biên với Tây Ninh; ký kết quy chế kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh với 4 Tiểu khu quân sự  tỉnh Pray Veng; Svay Rieng, Tboung Khmun thuộc Bộ tư lệnh quân khu 2 và Tiểu khu quân sự tỉnh Oddar Meanchey thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, 2 bên tuân thủ pháp luật và đường lối đối ngoại của 2 nước; tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 2 quốc gia; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng địa bàn của tỉnh mình để hoạt động phá hoại an ninh quốc gia làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết gắn bó lâu đời của 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia. ...

2 bên cũng đã có hơn 400 cuộc phối hợp tuần tra song phương bảo vệ cột mốc và phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh được 31 lớp cho gần 2.000 chủ hộ dân trên biên giới về Luật Biên giới quốc gia và hiệp ước giữa Việt Nam- Campuchia; thường xuyên giao lưu nghiệp vụ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hỗ trợ kinh phí, vật chất và tinh thần; thường xuyên trao đổi thông tin để giữ vững an ninh trật tự phòng chống các loại tội phạm; phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia; thường xuyên duy trì chế độ hội đàm, gặp gỡ trao đổi các thông tin về các tình hình diễn ra ở hai bên biên giới...

Sơn Tòng