Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 

Cập nhật ngày: 09/05/2020 - 09:03

BTNO - Mới đây, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt một số văn bản mới về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, đánh giá kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tháng 4.2020; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5.2020.

Đại tá Hoàng Xuân Cường- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Đại tá Đỗ Thành Việt–Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Hoàng Xuân Cường–Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị tháng 5.2020.

Tháng 4, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn LLVT tỉnh được triển khai chặt chẽ, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là công tác giáo dục nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, được đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao…; đã bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa quân–dân cho gia đình ông Nguyễn Văn Trị, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành; tổ chức thăm, chuyển quà của Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), tổng số 50 suất quà với số tiền 160 triệu đồng; xác minh hoàn chỉnh 20 hồ sơ thương binh.

Trong tháng, LLVT tiến hành thẩm định 900 hồ sơ đề nghị chế độ theo Quyết định 62, 49 của Thủ tướng chính phủ; phối hợp tổ chức các đoàn thăm và tặng quà các tổ, chốt tuần tra trên tuyến biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số 103 suất quà/20 triệu đồng.

Tình hình chính trị, tư tưởng LLVT tỉnh ổn định, cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

LLVT tỉnh phối hợp ngành Y tế thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch Covid-19 tuyến biên giới- Ảnh minh hoạ

Đại tá Hoàng Xuân Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong LLVT tỉnh đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong tháng 4.2020.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đại tá Hoàng Xuân Cường lưu ý trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị cần đánh giá đúng tác động ảnh hưởng, chủ động làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, quân đội, địa phương.

Cùng với đó cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo tình hình tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng internet; tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội đảng các cấp.

Đối với cơ quan tuyên huấn, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 174 trong LLVT tỉnh trên cơ sở những kết quả đạt được, cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền các mặt hoạt động trong LLVT tỉnh, góp phần làm lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ hồ trên các trận tuyến.

Quang Huy