Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh – Giáo hạt Công giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động 

Cập nhật ngày: 31/12/2021 - 18:54

BTNO - Chiều 30.12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với Giáo hạt Công giáo tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và đại diện Hạt Công giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Quân khu 7; Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Linh mục Võ Hoàn Sinh- Hạt trưởng Hạt Công giáo tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, chức sắc các tôn giáo Cao Đài, Phật giáo.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và công tác tôn giáo giai đoạn 2021-2025; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gần gũi, gắn bó đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với Giáo hạt Công giáo tỉnh, đồng thời phát huy vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Theo Chương trình, hàng năm hai bên sẽ cùng phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bộ CHQS tỉnh và Giáo hạt Công giáo tỉnh thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội như xây dựng Nhà tình nghĩa Quân – Dân; khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, làm công tác dân vận…

Linh mục Võ Hoàn Sinh- Hạt trưởng Hạt Công giáo tỉnh chia sẻ, trước đây Bộ CHQS tỉnh và Giáo hạt Công giáo có các hoạt động phối hợp, thể hiện được ý nghĩa trong xây dựng khối đại đoàn kết, thắt chặt thêm tình nghĩa quân – dân, lực lượng vũ trang và các tôn giáo. “Việc phối hợp đã mang đến cho đồng bào công giáo những điều thiết thực, ý nghĩa, cụ thể như các công trình thể dục thể thao xây dựng tại các giáo xứ được giáo dân sử dụng và gìn giữ.

Từ những việc làm đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã động viên đồng bào công giáo, giúp mọi người thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay góp sức giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Tổ quốc ngày càng tốt đẹp. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để thực hiện chương trình đã ký kết đạt hiệu quả tốt nhất”- Linh mục Võ Hoàn Sinh bày tỏ. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đề nghị, sau khi ký kết, 2 bên cùng nhau phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền kết quả phối hợp hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và phương châm “Kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo” của Công giáo Việt Nam. Đồng thời trao đổi thông tin, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. 

“Từ các hoạt động trước đây giữa Bộ CHQS tỉnh với các tôn giáo và chương trình ký kết hôm nay, Quân khu tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn để lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh là điểm sáng mẫu mực của Quân khu trong việc phối hợp với các tôn giáo”, Đại tá Nguyễn Công Anh nhấn mạnh. 

N.D