Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 11:10

BTNO - Chiều 21.3, tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh, Ban chỉ đạo động viên huấn luyện huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Dương Minh Châu tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023.

Quang cảnh buổi quán triệt nhiệm vụ.

Đến dự có thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo UBND và Ban CHQS các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Dương Minh Châu.

Trong 15 ngày tập trung huấn luyện, 192 cán bộ quân nhân dự bị của 3 huyện được huấn luyện các nội dung: Đường lối quân sự của Đảng, giáo dục về tình hình nhiệm vụ chung, các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, truyền thống của đơn vị, huấn luyện quân sự, hậu cần - kỹ thuật …

Phấn đấu qua kiểm tra các môn đạt yêu cầu 100%. Trong đó, 75% khá, giỏi trở lên, 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân; thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Khóa huấn luyện nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý cho đội ngũ cán bộ, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị dự bị động viên; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi được động viên trở lại quân đội; rèn luyện cho quân nhân dự bị về tính tổ chức, tính kỷ luật, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai trong mọi điều kiện thời tiết, kết hợp với hành trú quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Thay mặt lãnh đạo các huyện, bà Nguyễn Thị Mai- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bến Cầu yêu cầu, sau khi kết thúc nhiệm vụ động viên huấn luyện, các quân nhân dự bị tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, của gia đình và người quân nhân cách mạng, không ngừng nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hăng hái lao động sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi quán triệt, Ban CHQS huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Dương Minh Châu phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, hiệu quả”.

Huy Thường