Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tình: Tổng kết phối hợp hoạt động năm 2018 với 6 tổ chức chính trị xã hội 

Cập nhật ngày: 23/02/2019 - 20:08

BTNO - Ngày 22.2, tại Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp hoạt động với 6 tổ chức chính trị xã hội, xã hội nhân đạo (Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Chữ thập đỏ) năm 2018; ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nhân đạo và Bộ CHQS tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Kết quả có 19 hội viêu CCB hiến hơn 9.000m2 đất, trị giá 2,8 tỷ đồng, đóng góp hơn 3.900 ngày công lao động, ủng hộ vật liệu, đất đá trị giá trên 2 tỷ đồng, nâng cấp 650 km đường giao thông nông thôn, tu bổ vệ sinh 100 tuyến đường liên ấp, khơi thông hơn 2.700 km kênh mương.

Các hoạt động chăm lo cho hội viên, đoàn viên và người nghèo được các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nhân đạo các cấp quan tâm và đẩy mạnh thực hiện; đã vận động xây tặng và sửa chữa 411 mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết… trị giá trên 13 tỷ đồng; vận động trao trên 200 ngàn phần quà trị giá trên 73 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên đoàn lao động tỉnh còn tặng 169 vé xe, đưa rước hơn 700 công nhân lao động về quê ăn tết, trị giá 300 triệu đồng.

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, trong dịp Tết Kỷ Hợi, các đơn vị phối hợp khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 300 ngàn người với số tiền trên 14 tỷ đồng; tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hơn 8 ngàn người, trị giá trên 1,4 tỷ đồng; tặng 118 con bò sinh sản, trị giá trên 2,4 tỷ đồng; hơn 500 ngàn suất cơm từ thiện.

Hội Phụ nữ tỉnh còn tặng học bổng “Trần Thị Sanh” cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá trên 300 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh phụng dưỡng 23 mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi tháng 500 ngàn đồng/người.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, Hội Chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 151 quần áo và nhu yếu phẩm cho người nghèo của tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, trị giá trên 1 tỷ đồng; mô hình “Tổ vần đổi công Việt Nam-Campuchia vần đổi được hơn 9 ngàn ngày công làm theo thời vụ, tăng thu nhập bình quân từ 3- 3,5 triệu đồng/người/tháng…

Hà Quang