Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Phối hợp chặt chẽ trong phòng cháy, chữa cháy 

Cập nhật ngày: 29/07/2023 - 12:54

BTNO - Ngày 28.7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 1.9.2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT/BCA-BQP ngày 3.9.2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 78.

Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị

Tại điểm cầu Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Trần Văn Luận– Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Cao Xuân An– Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng tá Nguyễn Đình Huân– Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 và Thông tư liên tịch 03, công tác phối hợp trong thực hiện giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đạt hiệu quả, khắc phục kịp thời những nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị của hai Bộ coi trọng, làm tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về PCCC; thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ cho các đối tượng; quan tâm đầu tư trang, thiết bị chữa cháy phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật để nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động PCCC của cơ quan, đơn vị. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện kiến thức, kỹ năng về PCCC rất quan trọng, các đơn vị của quân đội chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hơn 560 lớp tập huấn nghiệp vụ với gần 16.140 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, sát hạch và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cho 355.700 người làm việc tại các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội.

Đối với công tác phối hợp trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng Công an, Quân đội chủ động phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, cháy rừng xảy ra tại các cơ sở quốc phòng. Trong 10 năm, hai lực lượng tham gia phối hợp chữa cháy 33 vụ, trong đó 24 vụ do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ huy, 9 vụ do lực lượng quân đội chỉ huy.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh một số vấn đề về thực trạng và giải pháp trong công tác phối hợp; những bài học kinh nghiệm trong công tác PCCC tại các cơ sở; việc tổ chức lực lượng và xây dựng phong trào PCCC; xây dựng và thực tập các phương án PCCC và CNCH tại cơ sở quốc phòng; đề xuất, giải pháp để công tác phối hợp giữa hai Bộ trong PCCC đạt hiệu quả cao…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Nghị định 78 và Thông tư liên tịch 03 là hai văn bản pháp lý quan trọng, cần thiết trong hoạt động PCCC có tính đặc thù của quân đội; cơ sở để Quân đội và Công an phối hợp hiệp đồng thực hiện tốt công tác PCCC.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác PCCC trong tình hình mới, cần tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về PCCC; tăng cường phối hợp, tham mưu, đề xuất lãnh đạo hai Bộ các chủ trương, giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Quân đội và Công an trong thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị của hai Bộ cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 78; tăng cường phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở của Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp PCCC theo quy định;

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương cần tích cực phối hợp, hướng dẫn lực lượng Quân đội đóng trên địa bàn bảo đảm công tác PCCC; chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thanh tra an toàn, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ...

Dịp này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an và Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện công tác PCCC.

Bộ Công an tặng bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng.

Trong 10 năm, các lực lượng đã phối hợp xây dựng 1.377 phương án chữa cháy, 294 phương án cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn hơn 8.700 lượt cơ sở thực tập phương án chữa cháy, 119 lượt cơ sở thực tập phương án cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở quốc phòng.

Hằng năm, tổ chức rà soát các phương án chữa cháy để bảo đảm điều kiện thực tế của cơ sở; kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy khi có sự thay đổi về quy mô, công năng, mục đích sử dụng.

Phương Thảo