Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an: Khen thưởng 3 tập thể có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm 

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 12:17

BTNO - Ngày 22.5, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức trao tiền thưởng từ quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Tây Ninh vì có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đến dự và trao thưởng có đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích.

Qua công tác nghiêp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phát hiện Hồ Minh Hiếu (sn 1986 ngụ khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh) lợi dụng khu vực biên giới, địa hình heo hút, trống, vắng người qua lại, gần sông rạch,… tổ chức đánh bạc sát phạt ăn thua bằng tiền với quy mô lớn, thu hút rất đông người từ nhiều địa phương khác đến tham gia, nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 26.4.2020, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Bến Cầu đột kích, bắt quả tang 50 người đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu; thu giữ tang vật gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 49 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 28 xe mô tô các loại, trên 220 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.

Trước đó, ngày 18.3.2020, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Hòa Thành, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang cùng lúc nhiều tụ điểm đánh bạc và mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ: trên 500 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 6 xe mô tô, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, do Phan Thị Danh mốc nối với Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai và các đối tượng khác thực hiện.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò của từng đối tượng trong nhóm rất chặt chẽ và sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động thầu đề, đá gà, cá độ bóng với giao dịch trung bình một ngày từ 200 đến 500 triệu đồng.

Riêng phần cho vay, các đối tượng chủ yếu cho những người tham gia đánh bạc, những người có tiền án, tiền sự  vay với số tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, lãi suất từ 20% đến 60%/ tháng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và củng cố hồ sơ xử lý những người có liên quan.  

Ngày 11.3.2020, trên đường 30/4 thuộc khu phố 1, phường 3, Thành phố Tây Ninh, Công an Thành phố bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hoa (sn 1959 ngụ khu phố 1, phường 1, TP.Tây Ninh) đang thu tiền lãi của Nguyễn Thị B. (sn 1979, ngụ khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh).

Qua điều tra xác định, từ đầu năm 2019 đến ngày bị bắt, Hoa cho vay trên 34 người dân ở khu vực thành phố Tây Ninh với tổng số tiền trên 270 triệu đồng, lãi suất từ 20% đến 40%/ tháng, thu lợi bất chính hơn 70 triệu đồng. Công an thành phố Tây Ninh đã khởi tố bị can Hoa về tội vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích mà các tập thể đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong rằng thời gian tới các tập thể, cá nhân sẽ phấn đấu vượt khó lập nhiều thành tích lớn hơn nữa để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tỉnh nhà.

T.N