Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an kiểm tra thi đua vì an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 03/11/2017 - 08:39

BTNO - Mới đây, đoàn công tác số 2 thuộc Cụm thi đua số 8 Bộ Công an do đại tá Lê Minh Hùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Tây Ninh.

Tiếp đoàn có các Phó Giám đốc CATN: đại tá Nguyễn Anh Tuấn và đại tá Nguyễn Văn Trãi, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cụm thi đua số 8 Bộ Công an gồm Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh. Theo báo cáo phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an Tây Ninh, trong năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn bám sát Nghị quyết đề ra, tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Triển khai kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các ngày lễ lớn, tết, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Tây Ninh; giữ vững, ổn định an ninh chính trị địa phương.

Công tác đối ngoại và hợp tác với chính quyền các tỉnh của nước bạn Campuchia  được duy trì, phối hợp giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới.

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra tội phạm cướp có vũ khí trên tuyến biên giới. Trong năm xảy ra 838 vụ (giảm 257 vụ so với cùng kỳ năm 2016 ), điều tra làm rõ 738 vụ, bắt giữ gần 1.100 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt 88,1% (tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2016), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 156 vụ, điều tra làm rõ 147 vụ với 199 đối tượng, đạt 94,23%. Xác lập và triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều băng nhóm nguy hiểm, xóa một số tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; trong năm có 147 lượt cá nhân và 16 tập thể được các cấp khen thưởng đột xuất về thành tích trực tiếp tố giác, truy bắt tội phạm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có kết quả khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác; kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, quy trình, quy chế công tác được siết chặt; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử có chuyển biến tích cực.

Trong công tác hậu cần - kỹ thuật, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu. Công tác thi đua khen thưởng phát huy hiệu quả, phát động nhiều đợt cao điểm, thi đua đột xuất, qua đó phát hiện thành tích của cán bộ, chiến sĩ để tuyên dương khen thưởng, tạo được sức lan tỏa tích cực, động viên cán bộ chiến sĩ hăng say công tác.

Tại buổi kiểm tra, đại tá Lê Minh Hùng cho rằng, căn cứ theo thang điểm của Cụm thi đua số 8, Công an Tây Ninh đã bám sát được các tiêu chí thi đua và đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Nổi bật là đã triển khai 12 kế hoạch phát động thi đua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ tội phạm giảm mạnh, tỷ lệ điều tra phá án tăng; đã tổ chức huấn luyện được Trung đội nữ làm nhiệm vụ giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự...

Minh Nhật