BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2,7 kg ma tuý  

Cập nhật ngày: 16/12/2021 - 00:48

BTNO - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới đối với Nguyễn Phương Bảo - sinh năm 1994, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 14, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Phương Bảo bị bắt giữ rạng sáng ngày 9.12

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 5 giờ sáng 9.12, các chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phối hợp Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm và Chi Cục Hải quan Cửa khẩu tuần tra truy quét trên khu vực vành đai biên giới phát hiện một đối tượng vác ba lô đi men theo bờ kênh Đìa Xù, cách cột mốc phụ 169/3 khoảng 150 mét, nằm trên địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu với nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ công tác, đối tượng quay đầu bỏ chạy, nhưng bị các lực lượng bao vây và bắt giữ.

Qua khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Phương Bảo. Kiểm tra ba lô của Bảo, các chiến sĩ phát hiện bên trong có chứa 2.017 viên nén màu xanh hiệu UPS; 57 gói chứa tinh bột màu hồng hiệu Crispy Fruit; 2 bánh nén hình chữ nhật có logo Sư tử đỏ hiệu Double UO Globe Brand, bên trong có chứa chất rắn màu trắng; 8 túi ni lon nhỏ bên ngoài có in hình hoa hồng, ngựa đen, tất cả bên trong đều có chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Tổng trọng lượng các loại hàng trên là 2,7kg.

Đối tượng Nguyễn Phương Bảo (thứ hai, từ trái sang) cùng tang vật vụ án

Bảo khai thêm, tất cả số hàng trên là ma tuý, do một người đàn ông gốc Việt ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia thuê vận chuyển qua biên giới với tiền công là 300 USD, khi nào về đến Việt Nam sẽ có người nhận hàng.

Ngay sau khi khởi tố vụ án, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho cơ quan Công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý.

Lê Quân

 

 


Liên kết hữu ích