Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Quốc phòng: Lấy ý kiến phục vụ việc xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam 

Cập nhật ngày: 24/10/2019 - 09:15

BTNO - Ngày 23.10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế và lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương 2 huyện biên giới Bến Cầu và Trảng Bàng về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại hai địa phương, Đại tá Hoàng Hữu Chiến đã khái quát về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết để Bộ Quốc phòng xây dựng Luật Biên phòng trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Hoàng Hữu phát biểu tại buổi làm việc với huyện Bến Cầu.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 32 điều quy định về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; về công tác phòng, chống tội phạm, duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu; về công tác xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên khu vực biên giới…

Đại diện 2 huyện Bến Cầu và Trảng Bàng đánh giá cao vai trò của lực lượng BĐBP trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và tham gia cũng cố cơ sở chính trị, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và đẩy mạnh các mặt công tác an sinh xã hội trên địa bàn biên giới.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng khảo sát thực tế tại biên giới Phước Chỉ, Trảng Bàng.

Các đại biểu cơ bản đều nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo luật Biên phòng, trong đó đóng góp thêm nhiều ý kiến bổ sung trên các lĩnh vực như đối ngoại, quốc phòng và an ninh trên khu vực biên giới nhằm phát huy tối đa sức mạnh biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Hoàng Hữu Chiến- Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp thu các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở khảo sát thực tế này, Đoàn sẽ báo cáo lên Ban Soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, hoàn chỉnh và thông qua Quốc hội để Luật Biên phòng Việt Nam sớm được ban hành.

Lê Quân