Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định sẽ không có cuộc đảo chính quân sự nào sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3.7.2011.

![]() |
Hôm 26.5, Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định sẽ không có cuộc đảo chính quân sự nào sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3.7.2011.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, Prawit Wongsuwon (ảnh) đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Ông nhấn mạnh, quân đội sẽ không can thiệp vào chính trị và chắc chắn là không có cuộc đảo chính quân sự nào sau bầu cử. Tất cả binh lính đang làm việc cho các chính trị gia đều được lệnh trở về doanh trại, theo quy định của Uỷ ban Bầu cử.
Thái Lan từng trải qua hơn 10 cuộc đảo chính quân sự. Cuộc đảo chính gần đây nhất được tiến hành hồi tháng 9.2006, trục xuất Thủ tướng Thaksin Shinnawatra. Những người ủng hộ ông Thaksin đã thành lập phe “Áo đỏ”, từng tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn tại khu thương mại của thủ đô Bangkok, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5.2010 nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva. Tình hình nghiêm trọng khiến chính phủ phải triển khai lực lượng quân sự để giải tán người biểu tình. Sau khi biểu tình chấm dứt, 19 thủ lĩnh UDD đã bị bắt giữ vì tội khủng bố.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 26.5, Lãnh đạo nòng cốt của phong trào Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), cựu Thiếu tướng Chamlong Srimuang tuyên bố, kể từ ngày 4.6 tới, phong trào này sẽ bắt đầu một cuộc vận động “bỏ phiếu không tán thành” trên toàn quốc.
Ông Chamlong Srimuang nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng, cuộc tổng tuyển cử sắp tới không làm cho tình hình đất nước cải thiện hơn, vì vậy chúng tôi sẽ thuyết phục cử tri bỏ phiếu ‘không tán thành’ trong cuộc bầu cử vào ngày 3.7”.
Theo tướng về hưu này, PAD sẽ thành lập một uỷ ban bảo vệ vương quốc Thái Lan ở mỗi tỉnh, trong một nỗ lực nhằm thực hiện chiến dịch trên một cách đồng loạt.
“Một vài kết quả thống kê cho thấy, hơn 50% cử tri đủ tư cách vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ riêng đảng phái chính trị nào” – ông Chamlong nói thêm. Ông cũng tin rằng, số cử tri bỏ phiếu “không tán thành” tại cuộc tổng tuyển cử sẽ chiếm khoảng 5-10%.
Việc PAD đề nghị chiến dịch bỏ phiếu “không tán thành” là một lựa chọn khác cho cuộc bầu cử sắp tới, viện dẫn người Thái sẽ không để cho những chính trị gia xấu xa lọt vào quốc hội. Họ tin rằng, biện pháp này cuối cùng sẽ dẫn đến cải cách chính trị tại Thái Lan.
THUÝ TRINH
(Theo THX)