Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Quốc phòng: Tổng kết 10 năm công tác Hậu cần thực hiện Nghị quyết 28 

Cập nhật ngày: 06/07/2018 - 15:04

BTNO - Sáng 5.7, tại Sư đoàn 5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Hậu cần, thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa X). Thượng tướng Trần Đơn- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam- Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trung tướng Võ Minh Lương- Tư Lệnh Quân khu 7, trung tướng Phạm Văn Dỹ- Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, quân đội của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự hội nghị.

10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa 10), dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành trung ương, địa phương đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ đạt được kết quả quan trọng, giữ ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn được củng cố, tăng cường; nhận thức của toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ được nâng cao.

Trong kết quả chung đó, công tác hậu cần xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đã đóng góp tích cực, quan trọng, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang khu vực phòng thủ được nâng lên… góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nằm trong hoạt động tổng kết 10 năm công tác Hậu cần, chiều 4.7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thứ trưởng Trần Đơn dẫn đầu đã đi tham quan các các mô hình hậu cần của đơn vị, như: khu tăng gia sản xuất công nghệ cao; khu tăng gia sản xuất tập trung của Trung đoàn 4; khu tăng gia sản xuất khép kín theo hệ sinh thái VAC gắn với bếp ăn Tiểu đoàn 1; mang vác vũ khí, trang bị, vật chất hậu cần cơ động trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; luyện tập triển khai trạm quân y Sư đoàn; tổ chức cấp vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu tại các cấp và cá nhân.

Thượng tướng Trần Đơn- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan triển khai trạm quân y Sư đoàn.

Được biết, đây là các mô hình được Tổng cục Hậu cần chọn tham quan để các đơn vị rút kinh nghiệm và thống nhất trong toàn quân.

Lê Thuận