Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Quốc phòng: Tổng kết công tác quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật ngày: 15/02/2023 - 09:43

BTNO - Sáng 14.2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến đến 78 điểm cầu các đơn vị trong toàn quân tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngànhTrung ương, địa phương năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị tại hội trường Bộ Quốc phòng.

Tham dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Lê Văn Vỹ- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Trung tướng Phạm Quang Ngân- Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng năm 2022 cho biết, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương được triển khai toàn diện, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh, đối ngoại; thực lực, tiềm lực thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ, phòng thủ quân khu được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ chủ trì các cấp từ trung ương đến địa phương; tổ chức 5 khoá bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, các quân khu, địa phương đã nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2.

Bộ, ngành Trung ương tích cực bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 289 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Quân khu 2 và Thành phố Hà Nội; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, chức sắc các tổ chức tôn giáo về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 lần thứ nhất với 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, đạt kết quả tốt.

Hoạt động phòng thủ dân sự được các bộ, ngành Trung ương, địa phương quan tâm chỉ đạo toàn diện, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tham mưu, ban hành kịp thời cơ chế, chính sách, nhất là trong phòng, chống thiên tai, dịch Covid-19; tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự theo quy định của Nghị định số 02 ngày 2.1.2019 của Chính phủ.

Các bộ, ngành Trung ương, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tham gia có hiệu quả xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu…

Năm 2022, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã chi hàng trăm tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; tổ chức gặp mặt nhân dịp các ngày lễ của đất nước, ngày truyền thống của LLVT; ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh.

Năm 2023, Bộ Quốc phòng đề ra phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chiến lược, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc; chủ động, nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng quân sự, thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp quốc phòng an ninh, đối ngoại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên… kịp thời kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS bộ, ngành Trung ương. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tiềm lực, lực lượng thế trận và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp. Chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế khuyết điểm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 16 tập thể (tại điểm cầu Bộ Quốc phòng) có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng năm 2022.

Huy Thường