BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 08/05/2019 - 06:23

BTN - Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Tây Ninh trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Nhật

Chiều 7.5, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tây Ninh. Tiếp đoàn có ông Phạm Viết Thanh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, năm 2018, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có bước đột phá, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 5 bậc, xếp hạng thứ 14/63 tỉnh, thành. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp. Địa bàn có đường biên giới dài, có nhiều tôn giáo, dân tộc sinh sống nên tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Tây Ninh trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, lực lượng Công an tỉnh rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an chính quy, trong sạch, vững mạnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác của Công an Tây Ninh trong những tháng đầu năm 2019; và đề xuất những vấn đề liên quan đến việc kiện toàn bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thực tế và đặc thù của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an Tây Ninh cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, mỗi CBCS đề cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Công an chính quy phải tăng cường về cơ sở, gần dân, sát dân; thông qua mạng xã hội tăng cường tương tác với nhân dân để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp mới nảy sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Tây Ninh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh. Ảnh: Minh Nhật

Đại tướng Tô Lâm cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an Tây Ninh triển khai thực hiện tốt Đề án 106 của Bộ Công an, tiếp tục lựa chọn cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, đạo đức tăng cường về công an các xã, thị trấn trên toàn tỉnh.

Đối với những kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng ghi nhận và chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn tại, góp phần giúp Công an Tây Ninh tiếp tục giữ vững thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Nhất Minh