Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính việc thiếu hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Liên bang Nga và các nước láng giềng là một trong những tác nhân tạo điều kiện cho tội phạm gia tăng ở các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev nhận định, chính việc thiếu hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Liên bang Nga và các nước láng giềng là một trong những tác nhân tạo điều kiện cho tội phạm gia tăng ở các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ.
![]() |
Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev. Ảnh: RIAN |
Phát biểu tại một Hội nghị hợp tác biên giới Nga – Ukraine hôm 24.6, ông Nurgaliyev thừa nhận, có một sự thật không thể chối cãi là bọn tội phạm có một “khoảng không gian rộng lớn, xuyên biên giới các nước thuộc Liên Xô cũ” để hoạt động. Ông Nurgaliyev nhấn mạnh, Nga và Ukraine cần phải củng cố, cải thiện mối quan hệ hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm. “Đó là cách duy nhất để bảo vệ xã hội trước những mối đe doạ như chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma tuý, nhập cư bất hợp pháp, buôn người và buôn bán vũ khí” – Bộ trưởng Nội vụ Nga nói.
Trước đó, Bộ Nội vụ Nga cho biết, hiện ở nước Nga có hơn 11.000 người tham gia gần 250 băng đảng theo kiểu mafia. Chỉ riêng tại Moscow và các vùng lân cận đã có khoảng 20 băng đảng với hơn 500 thành viên.
NHÃ CHI
(Theo RIAN)