Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chỉ trích "trò chơi" trả đũa thuế quan của Trung Quốc là động thái thua cuộc.

Trong buổi phỏng vấn tại Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay: "Tôi thấy thật đáng tiếc khi phía Trung Quốc không thật sự muốn đến và đàm phán, họ có nền kinh tế mất cân bằng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Tôi muốn nói sự leo thang lần này là sự thua cuộc đối với họ".
Ông Bessent nhấn mạnh thêm: "Xuất khẩu của họ sang Mỹ gấp 5 lần xuất khẩu của chúng tôi sang Trung Quốc".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)
Cùng với đó, ông Bessent gây áp lực lên Trung Quốc để thực hiện biện pháp ngăn chặn dòng chảy của fentanyl vào Mỹ - vấn đề mà Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh nhiều lần.
Tuyên bố của Bộ trưởng Bessent đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4. Mức thuế này tăng 50% so với mức thuế bổ sung 34% công bố trước đó.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng thêm 12 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và đưa 6 thực thể của Mỹ vào danh sách "thực thể không đáng tin cậy" đối với quốc gia này. Trong đó, có Shield AI và Sierra Nevada Corporation bị cấm tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư vào Trung Quốc.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm ngừng toàn bộ đàm phán thương mại với Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục đối thoại với các quốc gia khác.
Bộ Tài chính Trung Quốc phản ứng gay gắt, khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ "chiến đấu đến cùng" nếu ông Trump không rút lại đe dọa mới nhất. Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu Washington tiếp tục leo thang.
Theo lịch trình, mức thuế đối ứng với khoảng 90 quốc gia khác cũng sẽ có hiệu lực vào hôm nay. Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt cho biết các mức thuế này nhằm tạo động lực mở ra các cuộc đàm phán thương mại song phương có lợi hơn cho Mỹ.
Theo bà Leavitt, đã có 70 quốc gia tiếp cận Nhà Trắng để đề xuất đàm phán, nhiều quốc gia trong số đó được cho là đang xem xét việc giảm mức thuế đang bị áp để đổi lấy những nhượng bộ thương mại được ông Trump đánh giá là có lợi cho Mỹ.
Nguồn VTC News