Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh BĐBP: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại Biên phòng tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 17:36

BTNO - Nhằm kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên biên giới, ngày 24.2, Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Đại tá Trần Ngọc Hữu- Phó Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chống dịch tại BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Trần Ngọc Hữu - phó Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu chỉ đạo tại Đồn BP CKQT Mộc Bài.

Tiếp đoàn có Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và chỉ huy các phòng nghiệp vụ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đoàn có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài. Đại diện chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua và phương hướng thực hiện nhiệm vụ chống dịch trong thời gian tới, đồng thời nêu những khó khăn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kiện toàn 129 chốt chống dịch cố định và 32 tổ cơ động, duy trì 100% quân số trực 24/24 trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021; tổ chức tuần tra đơn phương 755 buổi, mật phục 363 buổi, kiểm soát lưu động 334 buổi, phát hiện bắt giữ 78 vụ/88 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, tiếp nhận và đưa đi cách ly 2.841 người, trong đó nhập cảnh 2.622 người, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “Kép” đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Trần Ngọc Hữu - phó Tham mưu trưởng BĐBP trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng cho lực lượng chống dịch trên biên giới tỉnh Tây Ninh từ Đài PTTH Vĩnh Long.

Đại tá Trần Ngọc Hữu yêu cầu Chỉ huy các cấp trong lực lượng BĐBP Tây Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tình hình, nắm bắt tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời giải quyết, đảm bảo đầy đủ chế độ cho lực lượng phòng chống dịch theo qui định; chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh nội ngoại biên để kịp thời tham mưu cho cấp trên chỉ đạo xử lý, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát và lây lan qua biên giới, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép để chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Ngọc Hữu trao 50 triệu đồng hỗ trợ lực lượng chống dịch biên giới tỉnh Tây Ninh do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ.

Hải Bằng