Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 26.2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành và Công ty TNHH MTV Đông Hải (Quân khu 7) tổ chức trao tặng nhà “Tình nghĩa quân – dân” cho gia đình ông Trương Văn Hồng, ngụ xã Biên Giới, huyện Châu Thành.
Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng- Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty TNHH MTV Đông Hải và huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Căn nhà được xây dựng có diện tích khoảng 60m2, mái lợp tôn, xà gỗ sắt hộp, la-phông trần thả loại Prima, nền bê tông đá, lát gạch men, tường xây gạch nung kiên cố. Tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Đông Hải hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp thêm.
Ngoài ra, trong năm 2024, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội", nhà “Tình nghĩa quân - dân", các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ cụ thể và trao tặng 5 căn Tình nghĩa quân - dân cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, gồm: ông Tô Thương (ấp Cây Ổi, xã Hoà Thạnh); bà Mây Cuôn (ấp Hiệp Phước, xã Hoà Thạnh); ông Phạm Văn Quân (ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền); ông Chương Chia (ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền) và ông Phạm Văn Mết (ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long).
Tổng kinh phí xây dựng 6 căn là 620 triệu đồng, trong đó, công ty TNHH MTV Đông Hải tài trợ 480 triệu đồng; các hộ gia đình đóng góp 140 triệu đồng, hộ đóng góp cao nhất là 50 triệu đồng, hộ đóng góp thấp nhất là 10 triệu đồng.
Việc xây tặng nhà cho các hộ gia đình thể hiện tình đoàn kết, sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó, tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ổn định về nhà ở, vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực vào cuộc vận động cả nước “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Vũ Nguyệt