Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Gặp mặt các cơ quan Tuyên giáo, thông tấn, báo chí 

Cập nhật ngày: 06/03/2024 - 22:50

BTNO - Sáng 6.3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 nhấn mạnh: Năm 2023, các cơ quan Tuyên giáo, truyền thông, báo chí đã phối hợp chặt chẽ, chủ động đưa tin tuyên truyền, lan toả kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết, với vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT Quân khu đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cụ thể, hoàn thành giai đoạn 1 với 267 km đường tuần tra biên giới ở Long An, Tây Ninh, Bình Phước, đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 với hơn 40 km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; xây dựng, kiên cố hoá 63/65 chốt dân quân thường trực với kinh phí trên 103 tỷ đồng; tiếp tục xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt Biên phòng với 58 điểm, 521 căn nhà và trao 148 con bò giống cho người dân sinh sống ở các điểm dân cư.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quân khu còn tổ chức xây dựng 2 điểm trường mẫu giáo liền kề điểm dân cư biên giới trên địa bàn tỉnh Long An và Bình Phước với tổng kinh phí 10,5 tỷ đồng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình phòng thủ biên giới, biển đảo; hỗ trợ kinh phí khám bệnh, tặng quà cho người dân với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng…

Năm 2024, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan Tuyên giáo, truyền thông các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Quân khu 7, đẩy mạnh tuyên truyền để hệ thống các chiến lược về quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện 3 chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; hoạt động quân đội tham gia gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Bên cạnh đó, phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 39 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu năm 2023.

Vũ Nguyệt