BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Kiểm tra nhiệm vụ công tác kỹ thuật tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 23/08/2017 - 08:03

BTNO - Ngày 22.8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Du Trường Giang- Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sư đoàn 5 về thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật.

Đoàn công tác Quân khu 7 kiểm tra thiết bị huấn luyện tại Trung đoàn 4.

Thời gian qua, ngành Kỹ thuật luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết 382, Chỉ lệnh công tác kỹ thuật hàng năm của Tư lệnh Quân khu, trên cơ sở đó kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Ngành xe-máy Sư đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Phòng kỹ thuật trong xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật xe-máy; duy trì vững chắc đồng bộ phương tiện xe-máy; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác kỹ thuật xe-máy đề ra, đáp ứng kịp thời mọi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của Sư đoàn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thiếu tướng Du Trường Giang- Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao những kết quả mà Sư đoàn 5 đã chủ động thực hiện tốt trong cuộc vận động 50; trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có nhiều mô hình tốt, sáng tạo có ý nghĩa thiết thực được đưa vào ứng dụng trong huấn luyện.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị, Sư đoàn 5 cần tăng cường quản lý kho tàng, phòng chống cháy nổ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Thuận