Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 24/01/2024 - 14:44

BTNO - Sáng 24.1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tiếp Thiếu tướng Đặng Văn Hùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp đoàn.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng chúc mừng những kết quả mà Tây Ninh đã đạt được trong năm 2023. Ông cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của tỉnh để các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7, trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 mong rằng, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị trên địa bàn tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục có những bước phát triển mới, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng tặng quà, chúc tết lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh.

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cho biết, trong năm 2023 mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh; nâng cao đời sống của nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của Quân khu 7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái gửi lời cảm ơn Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục ủng hộ để tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Hùng Thái gửi lời chúc tới các đồng chí Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan Quân khu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng gia đình một năm mới an vui,  hạnh phúc, nhiều thắng lợi mới.

Tố Tuấn