Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Thăm, động viên Đội K71 chuẩn bị lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 11/02/2023 - 23:45

BTNO - Thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đội K71 đã đạt được trong thời gian qua...

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K71.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc- Phó Chính uỷ Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 vừa đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đợt 2, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023).

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Đức Thuận- Đội trưởng Đội K71 cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ đợt 1 giai đoạn XXII, Đội K71 đã tìm kiếm, quy tập 40 hài cốt, đồng thời làm tốt công tác dân vận, được chính quyền, lực lượng bảo vệ và nhân dân Campuchia tin yêu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đợt 2, giai đoạn XXII, theo kế hoạch, đội công tác hơn 4 tháng trên địa bàn 3 tỉnh Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meancheay. Đến nay mọi công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo, cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đội K71 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K71 lên đường mạnh khoẻ, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Quang Huy