BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Xây dựng: Chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà hiện nay là phù hợp 

Cập nhật ngày: 08/08/2017 - 09:06

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh gửi tới trong Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14.

Cụ thể, cử tri Tây Ninh có ý kiến như sau: Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình 167 giai đoạn 2) được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãicộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Thực tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninhđịnh mức xây dựng là 65 triệu đồng/căn, trong đó vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 25 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

Tuy nhiên, hộ nghèo chỉ nhận nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo với định mức 40 triệu đồng/hộ, đủ để xây nhà, không đăng ký vay vốn vì lo không có khả năng trả nợ. Do đó, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh vẫn chưa giải ngân được. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ sớm xem xét quy định mức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho hộ nghèo.

Một nhóm thiện nguyện tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh- Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Sau khi tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12.12.2008 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1), Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10.8.2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Để phù hợp với chủ trương huy động nhiều nguồn lực và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, đồng thời tăng tính chủ động của địa phương và người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ gián tiếp (mỗi hộ được vay tối đa 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, lãi suất vay 3%/năm, thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6).

 Như vậy, với mức vay ưu đãi 25 triệu đồng/hộ, cùng việc huy động thêm các nguồn lực từ gia đình, họ hàng và cộng đồng, hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng từ 40-60 triệu đồng (tùy vào điều kiện của từng hộ gia đình và mức hỗ trợ từ các nguồn huy động khác của địa phương).

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương cho thấy, mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước.

Mặt khác, hiện nay Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực vận động tạo thêm các nguồn lực để hỗ trợ nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ nghèo.

Do nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế nên Chính phủ đã có chủ trương không hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở như đã thực hiện trong giai đoạn 1 trước đây, mà chỉ thực hiện chính sách cho vay ưu đãi.

Trong Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã quy định, tùy vào điều kiện của địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động cân đối, bố trí một phần kinh phí từ ngân sách địa phương, cũng như kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tham gia giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Bộ Xây dựng cũng cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh để phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Hoàng Thi