Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bốc thăm bổ sung môn bóng đá nam ASIAD 2018 

Cập nhật ngày: 26/07/2018 - 20:53

Chiều 25/7, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm bổ sung chia bảng bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 2018.

Kết quả bốc thăm chia bảng bổ sung môn bóng đá nam ASIAD 2018. Ảnh: AFC

Ở lần bốc thăm trước đây (ngày 5/7), do có “trục trặc” nên việc bốc thăm chia bảng chỉ có 24 đội trong khi số đội đăng ký tham dự là 26. Hai đội không được đưa vào bốc thăm chia bảng là Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Palestine.

Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng bổ sung vào chiều 25/7. Số bảng đấu vẫn là 6.

Theo kết quả bốc thăm bổ sung, đội Palestine được chia vào bảng A; đội UAE vào bảng E. Các bảng khác giữ nguyên như lần bốc thăm trước đó.

Đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn ở bảng D, bảng có 4 đội như lần bốc thăm ngày 5/7.

Đây có thể xem là kết quả thuận lợi đối với U23 Việt Nam vì cả UAE và Palestine đều là những đối thủ rất mạnh.

Tại vòng chung kết U23 châu Á tháng 1/2018, đội U23 Palestine đã vào đến tứ kết.

Theo VFF, với việc không nằm cùng bảng với 1 trong 2 đội bóng nói trên, kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 2018 của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được tiến hành theo đúng lộ trình đã định.

Đây là điều thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo và cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam đang được đánh giá rất rộng mở.

Hiên nay, các học trò của HLV Park Hang-seo đang luyện tập tại Trung tâm đào tạo trẻ của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF)  ở Hưng Yên.

Sau đó, đội tuyển với đủ 30 cầu thủ sẽ tập trung tại Hà Nội để dự Cúp Vinaphone 2018 từ ngày 3-7/8 trước khi lên đường sang Indonesia dự Á vận hội vào ngày 11/8.

Giải giao hữu quốc tế quan trọng trước thềm ASIAD 2018 gồm 4 đội tham gia: Chủ nhà U23 Việt Nam, Uzebekistan (đương kim vô địch U23 châu Á), Oman và Palestine.

Nguồn chinhphu