Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mọi người trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn, đúng thành phần theo quy định; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc.
Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cử 178 cán bộ đối tượng 1 và 2 tham gia các khoá bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng, Quân khu tổ chức, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; tổ chức 2 lớp cho 600 vị chức sắc, chức việc tôn giáo Cao Đài Toà thánh Tây Ninh; 54 lớp cho 2.228 cán bộ, đảng viên đối tượng 3, 4; 6 lớp cho 270 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khoá 72 năm 2025 cho 110 cán bộ, đảng viên. Qua bồi dưỡng, từng cán bộ, đảng viên và chức sắc, chức việc tôn giáo có nhận thức tốt hơn, thấy rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng và an ninh.
Ông Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cho biết: “Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 2, mọi người được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đây là điều kiện thuận lợi để mọi người tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực tư duy về quốc phòng, an ninh, làm cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị”.
Theo các chức sắc, chức việc thuộc tôn giáo Cao đài, thông qua lớp bồi dưỡng, mọi người nhận thức rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác quốc phòng, an ninh; âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của thế lực thù địch; quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương… Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của chức sắc, chức việc tôn giáo Cao Đài đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Việc tổ chức thực hiện môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng nghề, cao đẳng sư phạm… được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập. Đồng thời, huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi tìm hiểu kiến thức quốc phòng và an ninh cho 1.597 học sinh, sinh viên; 6 lớp học kỳ trong quân đội cho 460 học sinh. Qua đó, giáo dục cho các em về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, có trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng có nhiều bài viết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và các phần tử xấu, cơ hội chính trị, góp phần giữ vững “trận địa tư tưởng” của Đảng; làm tốt công tác dân vận, tích cực thực hiện các chủ trương của Quân khu “Xây dựng nhà tình nghĩa quân – dân”, “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, giúp dân xây dựng nông thôn mới; xoá đói, giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Huy Thường