Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 

Cập nhật ngày: 15/02/2023 - 22:06

BTNO - Ngày 15.2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường- Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương tham dự và trực tiếp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đến dự có ông Trần Hoàng Kiếm- quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng tham dự.

Hội nghị được triển khai trực tuyến đến các điểm cầu huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; một số đơn vị cấp huyện tổ chức mở rộng điểm cầu trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian 1 ngày, học viên được truyền đạt các chuyên đề gồm: những nội dung cơ bản và điểm mới về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và công tác cải cách tư pháp; những vấn đề cơ bản về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp)…

Qua tập huấn nhằm giúp các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phổ biến, cập nhật, hướng dẫn những nội dung cơ bản và điểm mới về nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cùng những vấn đề trọng tâm của công tác nội chính Đảng thời gian tới, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động đáp đứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thống nhất phương pháp, cách làm nhằm tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Phương Thảo