BAOTAYNINH.VN trên Google News

Buôn lậu trên tuyến biên giới còn phức tạp

Cập nhật ngày: 27/03/2018 - 10:15

BTN - Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh, trong năm 2017, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp.

Trong đó, nổi lên hoạt động vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực các cửa khẩu Mộc Bài và Tân Hà. Các đối tượng mua bán từ nội địa Campuchia chuyển đến khu vực gần biên giới, sau đó, thuê người vận chuyển đưa đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh nội địa để tiêu thụ.

Bên cạnh đó, nhiều nơi còn diễn ra các hoạt động vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới với các mặt hàng chủ yếu như thuốc lá điếu ngoại, pháo nổ, tiền tệ, động vật hoang dã, đồ điện tử, điện lạnh, gỗ...

Thời gian qua, lực lượng BÐBP đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh, từ đó đã làm giảm thiểu hoạt động buôn lậu ở các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là hoạt động buôn lậu thuốc lá ở Mộc Bài và Phước Chỉ.

Theo BÐBP Tây Ninh, các đối tượng vận chuyển hàng lậu rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ lực chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Chúng tập trung đông người gây áp lực nhằm cướp hàng, tẩu tán tang vật, đánh tráo đối tượng bị bắt giữ.

Gần đây nhất, vào ngày 10.1.2018, lực lượng BÐBP phối hợp với các ngành chức năng bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma tuý, thu giữ 2.907,8381 ma tuý tổng hợp dạng đá và 2 xe máy. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã dùng xe máy tông vào một sĩ quan biên phòng, làm anh bị thương nặng.

Trong thời gian tới, BÐBP tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay, tham gia buôn lậu; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi, cây trồng để ổn định và phát triển đời sống tinh thần, vật chất cho cư dân biên giới.

THIÊN TÂM