BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Bến Cầu: Tịch thu lượng hàng hóa nhập lậu trị giá trên 75 triệu đồng 

Cập nhật ngày: 22/08/2019 - 19:13

BTNO - Lợi dụng địa hình huyện Bến Cầu bằng phẳng, có nhiều đường mòn biên giới, các đối tượng buôn lậu chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển bằng xe gắn máy từ Campuchia vào Việt Nam.

Trưa ngày 21.8, tại Bến xe Nhất Phương (Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- chức vụ Công an huyện Bến Cầu phục kích, chặn bắt 4 đối tượng điều khiển xe gắn máy vận chuyển một số hàng hóa ngoại nhập lậu từ phía Campuchia theo các đường mòn biên giới vào Tây Ninh.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng liền vứt hàng hoá và bỏ chạy về phía Campuchia. 


CA Bến Cầu tịch thu số hàng hóa buôn lậu vắng chủ.

CA đã tịch thu số hàng hóa ngoại nhập lậu gồm 14 thùng với 420 chai sữa Ensure; 28 hộp rượu nho, mỗi hộp có khối lượng là 5 lít; 96 chai dầu gội đầu hiệu Head & Shoulders, mỗi chai có khối lượng 400ml; 72 hộp thuốc nhuộm tóc Revlon Colorsilk; 2 thùng nước ngọt sương sáo và 12 lon sữa nước Nestle. Tổng số hàng hóa lậu này có giá trị là 75 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 10.8, trên Quốc lộ 22A (đường Xuyên Á), tại địa phận hành chính giáp giữa ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận và ấp Chánh, xã An Thạnh 9Bến Cầu), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- chức vụ phối hợp Đội Cảnh sát giao thông- trật tự cơ động CA Bến Cầu bắt giữ đối tượng Khưu Huy Quân (sinh 1985, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh) điều khiển xe gắn máy không biển số, vận chuyển 1.000 gói thuốc lá ngoại (500 gói hiệu Hero và 500 gói hiệu Jet) đưa đi tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Trung Trực- Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- chức vụ CA Bến Cầu cho hay, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu trên địa bàn huyện có giảm, nhưng phương thức và thủ đoạn các đối tượng buôn lậu diễn biến tinh vi, phức tạp. Phần lớn các mặt hàng buôn lậu là rượu ngoại, thuốc lá, sữa dinh dưỡng, mỹ phẩm… từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Trực, lợi dụng địa hình huyện Bến Cầu bằng phẳng, có nhiều đường mòn biên giới từ Campuchia vào Việt Nam, các đối tượng buôn lậu chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển bằng xe gắn máy chạy với tốc độ nhanh, vào sâu trong nội địa, sau đó tập kết lại và đưa đi tiêu thụ, gây khó khăn lớn cho lực lượng chức năng chống lậu. Khi bị bắt giữ, số hàng lậu thường vắng chủ do các đối tượng buôn lậu khi phát hiện lực lượng chức năng chặn bắt liền vứt lại hàng lậu, bỏ chạy qua bên kia biên giới.

Quang Son