BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Gò Dầu: Bắt nhóm đánh bạc trong vườn sầu riêng 

Cập nhật ngày: 25/04/2020 - 18:07

BTNO - Khuya 24.4, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với CA xã Bàu Đồn bắt quả tang Trần Văn Nhớ (sn 1980, ngụ tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) đang làm cái cho hàng chục người lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi phát hiện lực lượng CA, nhiều đối tượng lợi dụng trời tối đã tẩu thoát. Lực lượng chức năng bắt giữ được 7 người, thu giữ gần 85 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 8 điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan khác.

Những người tham gia lắc tài xỉu bị bắt giữ.

Sòng bạc này do Nguyễn Văn Bự (sn 1995, ngụ tại ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) đứng ra tổ chức. Hằng ngày, Bự liên lạc với những người chơi bạc hẹn gặp nhau ở các quán cà phê thuộc các ấp. Khi tụ tập đông đủ, Bự cho người chở những người chơi bạc vào điểm đã chọn là những vườn cao su, vườn nhãn, sầu riêng,… vắng người, xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng rồi cùng nhau sát phạt.

Điểm đánh bạc này tụ tập từ 22 giờ đêm đến rạng sáng mới tan sòng. Trong lúc sát phạt, mỗi người tham gia đánh bạc đặt cược với số tiền từ 1 triệu đến 6 triệu đồng/ván và chia nhau làm cái trong 1 giờ (làm cái theo ca). Khi nhà cái thắng tiền “bảo” sẽ đưa cho Bự tiền xâu là 50% số tiền thắng cược.

Ngoài ra, Bự thuê Bùi Thế Anh (sn 1987, ngụ tại ấp 1, xã Bàu Đồn) và Phan Khoa Đăng (sn 1989, ngụ tại khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu) làm người cảnh giới, đưa rước người chơi đến điểm hẹn với tiền công từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng/ngày. Được biết sòng bạc ngày hoạt động đã khoảng gần 4 tháng nay.

Cùng ngày, CA Gò Dầu ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Trần Văn Nhớ, Bùi Thế Anh, Phan Khoa Đăng và Nguyễn Văn Tuấn (sn 1992), Nguyễn Thị Nương (sn 1989, cùng ngụ tại ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục làm rõ vụ việc và truy tìm, bắt những người liên quan đã bỏ trốn.

T.N–Minh Nhật